Khởi công Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

NDO - Sáng 8/1, tại huyện Giang Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi công Đền thờ Anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức khởi công.
Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức khởi công.

Dự lễ có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho biết, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến đường 1C được hình thành và hoạt động từ giữa tháng 7/1967 đến cuối năm 1975 để vận chuyển phương tiện chiến đấu từ hậu phương lớn miền bắc chi viện cho chiến trường miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ theo đường mòn Hồ Chí Minh.

Khởi công Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh phát biểu.

Đã có hơn 800 thanh niên xung phong từ các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Rạch Giá, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, với tình yêu Tổ quốc và ý chí căm thù giặc, đã tình nguyện đem tuổi thanh xuân, dùng sức người và tận dụng những phương tiện để chuyển hàng trăm nghìn tấn vũ khí, đạn dược, thuốc cứu thương, thuốc trị bệnh.

Thống kê chưa đầy đủ, đã có 399 thanh niên xung phong vĩnh viễn nằm lại chiến trường; trên 50 thanh niên xung phong hy sinh vẫn chưa tìm được hài cốt. Hiện những người còn sống mang trên người nhiều thương tật, và mang nỗi đau xót ngậm ngùi vì chưa tìm hết đồng đội đã hy sinh...

Bia tưởng niệm thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C hiện hữu được xây dựng năm 1997. Qua nhiều năm, khu vực bia tưởng niệm có nhiều hạng mục xuống cấp, quy mô công trình chưa tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của một công trình tưởng niệm ghi dấu ấn lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong miền nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Khởi công Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C ảnh 2
Đại tướng Lê Hồng Anh và đoàn đại biểu dâng hương tại Bia tưởng niệm thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C tại xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành.

Bằng tấm lòng của người con quê hương Kiên Giang, Đại tướng Lê Hồng Anh đã vận động Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Dona Coop (Đồng Nai), nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh; lực lượng thanh niên xung phong, đoàn viên và các tổ chức, cá nhân để xây dựng công trình.

Tại lễ khởi công, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại tướng Lê Hồng Anh, người đã khởi xướng, vận động kinh phí xây dựng công trình. Đồng chí thời đề nghị Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo xây dựng công trình chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư Dona Coop trao tặng huyện Giang Thành 500 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.