Khởi công cầu Bình Thể, cây cầu thứ 100 trong chương trình “Cầu nối yêu thương”

NDO -

Ngày 8/7, tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, đã tổ chức Khởi công xây dựng cầu Bình Thể bắc qua suối Cổ Linh. Đây là cây cầu thứ 100 trong chương trình “Cầu nối yêu thương” do Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tài trợ.

0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu và nhà tài trợ thực hiện động tác khởi công xây dựng cầu.
Các đại biểu và nhà tài trợ thực hiện động tác khởi công xây dựng cầu.

Cầu có chiều dài 31m, rộng 4m và tải trọng 10 tấn được xây dựng băng bê-tông cốt thép với đường dẫn cầu dài hơn 60m có tổng kinh phí xây dựng ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Bảo, Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong khẳng định, sẽ nỗ lực hoàn thành cây cầu sớm nhất để giúp cho người dân đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa được thông suốt và đặc biệt giúp cho việc học tập của các em học sinh trong thôn sẽ không còn bị gián đoạn mỗi khi mùa mưa tới.

Chương trình "Cầu nối yêu thương" là hoạt động xã hội vì cộng đồng do Nhựa Tiền Phong triển khai từ tháng 10/2017 với mong muốn xây dựng được nhiều cây cầu tại các khu vực khó khăn, cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và an toàn cho các em nhỏ trên con đường tới trường. Tính đến nay đã có hơn 90 cây cầu được xây dựng tại các tỉnh thành trên cả nước.

Trong năm 2022, Nhựa Tiền Phong đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thành cây cầu thứ 100 để tạo dấu ấn đầy ý nghĩa cho chặng đường 5 năm triển khai chương trình "Cầu nối yêu thương".