Khoảng 600 triệu trẻ em châu Á sống trong nghèo đói

Tổ chức cứu trợ trẻ em Plan hôm nay công bố bản báo cáo có tựa đề "Sự phát triển ở châu Á" cho biết, gần một nửa trong số 1,27 tỷ trẻ em ở châu Á sống trong cảnh nghèo đói, thiếu lương thực, nước sạch, y tế và không nơi nương tựa.

Theo báo cáo, khoảng 600 triệu trẻ em tuổi dưới 18 thiếu những nhu cầu cơ bản của con người, trong đó có hơn 350 triệu thiếu hai hoặc nhiều hơn những nhu cầu thiết yếu.

Plan cho biết, một nửa số gia đình ở châu Á không được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế và toàn cầu hóa. Nguyên nhân là do sức ép tăng dân số nhanh dẫn đến tình trạng trẻ em không được học hành, thiếu sự chăm sóc y tế, nước sạch và vệ sinh. Các nguyên nhân khác là sự phân biệt đẳng cấp, địa vị xã hội cùng với sự yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và nạn tham nhũng trong xã hội.

Giám đốc của tổ chức Plan ở châu Á Michael Diamond nói: ''Số trẻ em sống trong cảnh nghèo đói ở châu Á cao gấp đôi so với khu vực hạ Sahara của châu Phi. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của châu Á nếu không có các biện pháp giải quyết ngay''

Báo cáo cho rằng, để chống lại nạn nghèo đói thì cộng đồng quốc tế cần phải giảm trợ cấp đối với nông dân các nước Mỹ, châu Âu và Nhật, và xóa nợ hàng tỷ USD tiền nợ cho các nước châu Á. Theo báo cáo, các nước giàu có thể giúp bằng cách trả nhiều tiền hơn cho hàng hoá mua từ những nước đang phát triển.

Plan cam kết sẽ đầu tư 1 tỷ USD đề giảm nghèo ở 12 nước châu Á trong thập kỷ tới.