Khoảng 1/5 vật nuôi nhiễm Covid-19 từ người

NDO -

Nghiên cứu ở Hà Lan cho thấy một số lượng đáng ngạc nhiên chó và mèo đã bị nhiễm Covid-19 từ chủ, vì thế nếu bị mắc Covid-19, con người nên tránh xa vật nuôi.

Một người đàn ông dắt chó đi dạo khi đang có các quy định hạn chế đi lại vì đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Santiago, Chile. Ảnh: Reuters.
Một người đàn ông dắt chó đi dạo khi đang có các quy định hạn chế đi lại vì đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Santiago, Chile. Ảnh: Reuters.

Tiến sĩ Els Broens, thuộc Đại học Utrecht, Hà Lan cho biết: “Khoảng 1/5 vật nuôi lây bệnh từ chủ nhân, mặc dù chưa có trường hợp nào được xác định việc lây lan Covid-19 từ vật nuôi sang người”.

Bà nói thêm: "May mắn thay, những con vật không bị ốm nặng vì Covid-19".

Trong nghiên cứu do Tiến sĩ Broens trình bày tại Đại hội Vi sinh vật và Bệnh truyền nhiễm châu Âu, có 156 con chó và 154 con mèo từ 196 hộ gia đình đang sống trong trong những ngôi nhà có người đã bị nhiễm Covid-19.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, có khoảng 17% động vật, gồm 31 con mèo và 23 con chó, có kháng thể đối với Covid-19, tức là chúng đã từng bị nhiễm bệnh.

Ngoài ra, có sáu con mèo và bảy con chó, chiếm 4,2% số động vật, đang bị mắc Covid-19, thể hiện qua xét nghiệm PCR.

Nghiên cứu sau đó cho thấy những con vật hồi phục nhanh chóng và không truyền virus cho những vật nuôi khác trong cùng hộ gia đình, Tiến sĩ Broens cho biết.

Ngay từ những tháng đầu tiên của đại dịch Covid-19, các nhà khoa học đã biết rằng các loài động vật có vú có thể bị nhiễm bệnh, nhưng một số loài ít bị bệnh nặng.

Đến nay, thế giới mới chỉ ghi nhận loài chồn đã bị nhiễm bệnh từ người rồi lây lan bệnh cho người khác.

Tiến sĩ Broens cho biết, tình cảm của những người chủ dành cho mèo và chó của họ có thể đóng một vai trò trong tỷ lệ lây nhiễm bệnh cao của thú cưng.

Bà nói: “Nhiều chủ sở hữu vật nuôi tiếp xúc rất gần, chẳng hạn như họ ngủ cùng vật nuôi trên giường, vì vậy sự tiếp xúc gần gũi này có thể tạo ra sự lây lan virus từ người sang động vật".