Từ sự phản ánh của người dân địa phương, nhóm phóng viên chúng tôi quyết định xâm nhập vào “điểm nóng” nói trên để xem thực hư sự việc. Khoảng 17 giờ 30 phút một ngày cuối tháng 6, có mặt tại khu vực mà theo người dân địa phương là thuộc lâm phận Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Pảh, nằm trên địa bàn xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, nhóm phóng viên chúng tôi được tận mắt chứng kiến hàng loạt xe công nông từ khu rừng chở đầy ắp gỗ ngang nhiên chạy ra hướng đường Hồ Chí Minh.
Ghi nhận tại các địa điểm này, nhóm phóng viên tận mắt thấy trên mỗi xe công nông chở hàng chục m3 gỗ, mỗi khúc gỗ có đường kính khoảng 20cm-40cm, chiều dài khoảng 1,5m. Các cây gỗ trên xe vẫn còn chảy nhựa, đa số các loại gỗ này thuộc gỗ dầu…
Ngay sau đó, nhóm phóng viên tiếp tục theo hành trình của những chiếc xe công nông ra đến đường Hồ Chí Min, lúc này xuất hiện một người đàn ông lạ chạy xe gắn máy, phát hiện các phóng viên ghi hình nên đã hướng dẫn các xe chạy vào các con hẻm gần đó để tẩu thoát, không đưa gỗ về xưởng.
Người dân nơi đây cho biết thêm, các xe chở gỗ này được đưa về xưởng cưa của một người phụ nữ tên Lan gần đây, các xe này thường xuyên đi khoảng 17 giờ đến khuya.
“Mặc dù ở khu vực này có hai trạm quản lý rừng, nhưng khi xe chở gỗ ra thì dường như không có trạm nào mở cửa, không thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra, để xe chở gỗ chạy vô tư, chắc có sự thông đồng rồi các chú à…”, một người dân cho hay.
Cũng theo người dân địa phương, tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép ở khu vực này diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được chủ rừng và các ngành chức năng ở địa phương ngăn chặn, thậm chí còn có sự thông đồng, tiếp tay để phá rừng.
Trong khi đó, vào ngày 20-6-2016, tại “Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016- 2020” diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: Nguyên nhân rừng ở Tây Nguyên giảm sút mạnh là do nhiều diện tích rừng không có chủ, đồng thời tình trạng lực lượng quản lý, bảo vệ rừng bắt tay, móc ngoặc với các đối tượng phá rừng để tình trạng phá rừng còn diễn ra phổ biến. Các lực lượng chức năng chưa làm tròn trách nhiệm được giao, nhất là lực lượng kiểm lâm. Công tác điều tra, xử lý của lực lượng công an còn hạn chế, số vụ phá rừng được điều tra, xử lý đến nơi đến chốn còn ít…
Từ thực tế đó, Thủ tướng đã chỉ đạo đóng tất cả rừng tự nhiên ở Tây Nguyên và yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cùng các ngành Công an, Quân đội, Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân... nâng cao trách nhiệm được giao chung tay ngăn chặn tình trạng phá rừng đang xảy ra; làm rõ trách nhiệm từng diện tích, từng địa bàn rừng bị mất, xử lý nghiêm minh các vụ phá rừng…
Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn ngang nhiên xảy ra tại khu vực xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đác Lắc mà các cơ quan chức năng của tỉnh Đác Lắc và huyện Ea H’leo chưa có biện pháp ngăn chặn.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng tỉnh Đác Lắc cần phải có biện pháp mạnh tay xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng và vận chuyển lâm sản trái phép tại “điểm nóng” này cũng như trên địa bàn toàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Lâm tặc ngang nhiên chở nhiều cây gỗ có đường kính lớn ra khỏi rừng trên địa bàn xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.

Mỗi đêm có hàng chục xe công nông chở gỗ ra khỏi rừng nhưng không có cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.