Khoa học và công nghệ là động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững đất nước

NDO - Ngày 5/7, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: PHẠM KIÊN)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chủ trương, định hướng phát triển khoa học và công nghệ đã được đề ra trong văn kiện Đại hội XIII. Bộ cũng nêu những tồn tại, hạn chế và đề xuất định hướng giải pháp lớn về phát triển khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả nổi bật, ấn tượng mà ngành khoa học và công nghệ đã đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ 23 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đồng chí biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt bậc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành trong nhiều năm qua.

Gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, lĩnh vực khoa học và công nghệ của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn, với những bước chuyển từ chỗ đóng cửa khép kín sang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; từ chỗ được Nhà nước bao cấp hoàn toàn, hoạt động theo cơ chế xin-cho đã chuyển mạnh sang cơ chế thị trường, có sự tham gia của doanh nghiệp; từ chỗ lệ thuộc vào công nghệ bên ngoài đã làm chủ được nhiều công nghệ, trong đó có những công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Lực lượng cán bộ khoa học công nghệ đã được xây dựng, phát triển thành một đội ngũ khá toàn diện, có đủ các ngành, lĩnh vực; trang thiết bị, cơ sở vật chất phát triển tương đối đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh “khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu” là quan điểm chiến lược hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước; khoa học và công nghệ là nguồn lực và động lực có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển nhanh và bền vững đất nước trong bối cảnh hiện nay, là nhân tố có ý nghĩa quyết định giúp nền kinh tế Việt Nam thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Vì vậy, ngành khoa học và công nghệ cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; tiếp tục nỗ lực hơn nữa để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thật sự trở thành “quốc sách hàng đầu”, đạt trình độ phát triển ngang tầm khu vực và thế giới, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành cần tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, nhất là tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách liên quan các vấn đề tài chính, thu hút và trọng dụng nhân tài, xã hội hóa các kết quả nghiên cứu, cơ chế chấp nhận rủi ro...

Đồng thời, ngành khoa học và công nghệ chú trọng nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mới của thế giới liên quan các xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu lớn, y sinh, công nghiệp bán dẫn…; phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn trong việc tư vấn chủ trương, chính sách, pháp luật cho Đảng và Nhà nước; có sự quan tâm sâu sắc đến đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của nước nhà.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của ngành khoa học và công nghệ để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.