Khổ vì triều cường

Đợt triều cường kéo dài từ ngày 30/9 đến 5/10 vừa qua gây ngập khiến người dân thành phố Cần Thơ khốn khổ vì tắc đường, học sinh đến lớp muộn, hoạt động mua bán kinh doanh bị ảnh hưởng.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân dùng bạt ni-lông, bao cát ngăn nước tràn vào nhà.
Người dân dùng bạt ni-lông, bao cát ngăn nước tràn vào nhà.

Đỉnh triều cường được ghi nhận lúc 6 giờ 30 phút ngày 2/10 tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lên đến 2,13m, vượt mức báo động ba 2m. Những ngày sau đó, mực nước trở lại mức báo động 3 và giảm dần nhưng vẫn gây ngập nhiều tuyến phố trung tâm quận Ninh Kiều. Tại nhiều tuyến đường, việc di chuyển của người dân gặp khó, tắc đường cục bộ.

Khổ vì triều cường ảnh 1

Nước cô lập các cơ sở kinh doanh.

Nhiều cơ sở hoạt động kinh doanh, mua bán hai bên các tuyến đường ngập đều bị ảnh hưởng, vắng khách. Một số nhà phải dùng bạt ni-lông, bao cát che chắn để nước không tràn vào. Học sinh phải lội bộ vài trăm mét trong nước để tới lớp. Tại các nút giao, điểm ngập sâu đều được bố trí cảnh sát giao thông, công an phường, dân phòng, đoàn viên thanh niên điều tiết giao thông, sẵn sàng ứng cứu khi cần.

Khổ vì triều cường ảnh 2

Học sinh phải lội nước để tới trường.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự: Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị có tổng mức đầu tư 9.167 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới hơn 5.697 tỷ đồng, sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt trong thành phố. Dự án bao gồm hệ thống kè dọc theo các khu vực bờ sông, xây dựng, cải tạo hệ thống cống, cải tạo, nạo vét nhiều kênh, rạch và các âu thuyền, trạm bơm để bảo vệ vùng lõi 2.600 ha của trung tâm thành phố, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2024.

Khổ vì triều cường ảnh 3

Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Cần Thơ.