“Kho tàng ẩn giấu” chưa từng công bố của cố họa sĩ Phan Kế An

NDO -

Họa sĩ Phan Kế An (1923-2018), được nhiều người biết tới với bút danh “Phan Kích”, thuộc thế hệ họa sĩ thời kỳ mỹ thuật Đông Dương, là một trong những cây đại thụ của nền mỹ thuật nước nhà. Các tác phẩm của họa sĩ Phan Kế An chứa đựng trong đó đầy đủ các giá trị nghệ thuật và lịch sử, thể hiện một sự sáng tạo và thể nghiệm những điều mới lạ không ngừng nghỉ của cây cọ tài ba.

Cố họa sĩ Phan Kế An là một trong những cây đại thụ của nền hội họa Việt Nam. (Ảnh: Minh Duy)
Cố họa sĩ Phan Kế An là một trong những cây đại thụ của nền hội họa Việt Nam. (Ảnh: Minh Duy)

Những tác phẩm chưa từng công bố của cố họa sĩ Phan Kế An được giới thiệu tới công chúng Thủ đô tại triển lãm “Kho tàng ẩn giấu” từ ngày 11/3 đến 16/4, sẽ hé lộ cho những người hâm mộ bộ môn hội họa nhiều bất ngờ về đời sống sáng tạo nghệ thuật của Việt Nam những năm 40-60.

Những tác phẩm đa chất liệu khác nhau, cùng những các tác phẩm học tập và nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Mỹ thuật Repin (Liên Xô cũ) và những ký họa văn nghệ sĩ, danh nhân nửa cuối thế kỷ 20, được gia đình cố họa sĩ bảo quản, lưu giữ cẩn trọng đến ngày nay và được giám tuyển kỹ lưỡng bởi họa sĩ Vũ Đỗ trước khi ra mắt công chúng.

“Kho tàng ẩn giấu” chưa từng công bố của cố họa sĩ Phan Kế An -0
Triển lãm "Kho tàng ấn giấu" được tổ chức tại Viện Pháp (Hà Nội). (Ảnh: Minh Duy) 
“Kho tàng ẩn giấu” chưa từng công bố của cố họa sĩ Phan Kế An -0
Khán giả chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa lần đầu được công bố của cố họa sĩ Phan Kế An. (Ảnh: Minh Duy) 

Những tác phẩm được công bố lần này tuy vẫn còn dang dở, chưa hoàn thiện, nhưng không vì thế mà mất đi giá trị. Từng bức tranh là những câu chuyện, những kỷ niệm và cả những trăn trở, suy tư của Phan Kế An trong hành trình sáng tạo nghệ thuật đầy gian khó.

Phan Kế An quê ở thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, từng theo học khóa XVIII (1944-1945) tại Trường Mỹ thuật Đông Dương (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Ông là một trong những hội viên đầu tiên của Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1957.

Phan Kế An được công chúng biết tới bởi tài năng sáng tác ở nhiều thể loại cũng như sử dụng thành thục các loại chất liệu khác nhau như sơn mài, sơn dầu, lụa, điêu khắc trên gỗ,... Những tác phẩm của cố họa sĩ gắn liền với đời sống cách mạng, sinh hoạt của các dân tộc vùng núi, trung du. Những xúc cảm rung động mạnh mẽ và sâu lặng mà Phan Kế An gửi gắm trong những bức họa giúp cho sự nghiệp sáng tác của ông được công chúng và nền mỹ thuật nước nhà ghi nhận, với hàng loạt những giải thưởng danh giá như Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam và Huy chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân.

“Kho tàng ẩn giấu” chưa từng công bố của cố họa sĩ Phan Kế An -0
“Kho tàng ẩn giấu” chưa từng công bố của cố họa sĩ Phan Kế An -0
“Kho tàng ẩn giấu” chưa từng công bố của cố họa sĩ Phan Kế An -0
 Một số tác phẩm được trưng bày tại "Kho tàng ẩn giấu". (Ảnh: Minh Duy)

Cũng trong khuôn khổ chương trình, lúc 9 giờ ngày 13/3 tại hội trường Viện Pháp (Hà Nội) sẽ diễn ra buổi tọa đàm cùng tên, chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời cố họa sĩ Phan Kế An. Buổi tọa đàm có sự tham gia của họa sĩ giảm tuyển Vũ Đỗ và bà Phan Mai Thanh Thúy (đại diện gia đình của cố họa sĩ Phan Kế An).