Khi người dân đồng lòng cùng chính quyền chống dịch

NDO -

Nằm trong vùng lõi của Thủ đô Hà Nội, với mật độ dân số lớn cùng hơn 17 nghìn cơ quan, doanh nghiệp, nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị…, quận Đống Đa tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cao. Trước sự lây lan mạnh của chủng Delta, nhiều biện pháp huy động sức mạnh tổng hợp chống dịch đã được triển khai.

Thường trực Quận ủy Đống Đa làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương.
Thường trực Quận ủy Đống Đa làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương.

Đã 70 tuổi nhưng ông Nguyễn Thế Dũng, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng dân phố số 2, phường Văn Miếu vẫn không quản ngày đêm tham gia chống dịch. Ông trải lòng, trong thời điểm khó khăn càng phải hăng hái nêu gương. Khi bắt đầu phong tỏa, tâm lý bà con không ít lo lắng, băn khoăn nhưng được chính quyền chăm lo chu đáo, mọi người an tâm, tuân thủ nghiêm 5K. Quà, hàng hỗ trợ được phân bổ đều cho các hộ, ưu tiên “vùng đỏ”.

Nguồn lương thực, thực phẩm dồi dào và giá cả hợp lý, người dân đặt mua qua zalo, phiếu mua hàng, và cả đồ tiếp tế được chuyển đến tận nơi đúng địa chỉ nên yên tâm ở yên trong nhà. Tiền hỗ trợ của chính phủ, thành phố được cấp sớm cho các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, rồi những phần quà của chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm là nguồn động viên giúp bà con vững vàng vượt qua đại dịch.

Dốc sức cho địa bàn cách ly, phong tỏa

Cảm kích, trân quý trước sự quan tâm đó, cùng với ý thức tự giác chung tay bảo vệ sức khỏe, tính mạng bản thân, gia đình, khu phố, nhiều người dân tình nguyện tham gia các tổ Covid cộng đồng, tổ tự quản cùng lực lượng công an, tự vệ, bảo vệ chốt chặn chống dịch. Ngồi trực gác cả ngày bất kể mưa nắng, ai nấy đều thấm mệt nhưng dịch bệnh lắng dần, bấy nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Mọi người động viên nhau cố gắng, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, giục giã nhau đi tiêm, xét nghiệm đúng giờ. Có hôm trời mưa tầm tã, bà con vẫn có mặt đông đủ tại điểm tiêm, hồ hởi đợi đến lượt, không một lời phàn nàn.

Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, Nguyễn Thị Vân Anh bộc bạch, cán bộ phường ở lại trụ sở, lăn xả chống dịch, giúp dân. Hằng ngày họ trở thành “shipper” chở nhu yếu phẩm tỏa khắp ngõ hẻm đến các hộ dân, đêm hôm nhận rau phân loại, vận chuyển luôn vì lo hỏng, rồi tuyên truyền vận động, rà soát các hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, tổ chức xét nghiệm, tiêm vaccine…. “Công việc bận rộn, vất vả nhưng được các cấp lãnh đạo động viên, Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát, chúng tôi thêm ấm lòng, vững tin”, chị Vân Anh chia sẻ.

Khi người dân đồng lòng cùng chính quyền chống dịch -0
Vận chuyển hàng của nhà hảo tâm ủng hộ người dân. 

Ngay sau khi phát sinh nhiều ca F0 chưa xác định được nguồn lây, tiềm ẩn khó lường, quận Đống Đa phong tỏa thần tốc 2 phường Văn Chương, Văn Miếu, truy vết nhanh, tăng cường xét nghiệm, nhanh chóng bóc tách F0 trong cộng đồng, chốt chặt “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chống lây lan dịch bệnh. Ngoài Sở Chỉ huy chính đặt tại trụ sở UBND quận, Sở Chỉ huy tiền phương lập tức được thành lập nhằm nhanh chóng khống chế ổ dịch tại các phường Văn Chương, Văn Miếu, Thổ Quan, Hàng Bột, áp dụng đúng phương châm 3 trước (nhận diện; chuẩn bị phương án, lực lượng, vật tư; phát hiện, hành động, xử lý trước), 3 lớp với 45 chốt trực, 4 tại chỗ (lực lượng, chỉ huy, phương tiện, hậu cần) và 5 cấp độ cách ly.

Hơn 21 nghìn người trong địa bàn phong tỏa nhiều đường ngang ngõ tắt là áp lực không nhỏ. Sở Chỉ huy tiền phương có 4 mũi hợp công đảm nhiệm từng mảng: y tế; trực chốt, bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền nhắc nhở người dân; cung ứng thực phẩm; giải quyết chế độ chính sách và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, hằng ngày duy trì giao ban rà soát công việc và thống nhất hướng tiếp tục triển khai.

Được tuyên truyền vận động, nhận hàng hỗ trợ đầy đủ, ưu tiên tiêm vaccine, giải quyết kịp thời kiến nghị qua đường dây nóng, bà con chia sẻ, đồng thuận cùng chính quyền dập dịch. Trong hoạn nạn càng thấu hiểu lòng nhau. Phản hồi của nhiều người dân cho thấy, họ biết ơn và cảm kích trước sự vất vả của Sở Chỉ huy tiền phương và chính quyền, gắng sức giữ thành quả trong những ngày phong tỏa.

Khi người dân đồng lòng cùng chính quyền chống dịch -0

Phường Thịnh Quang tặng quà hỗ trợ nhân dân 2 phường Văn Miếu, Văn Chương. 

Muôn hình vạn trạng tình huống phải giải quyết bất kể đêm hôm như khám, chữa bệnh, đưa đi cấp cứu người dân bị bỏng, gãy chân, động thai, chạy thận…, rồi bố trí công nhân môi trường thu gom, xử lý rác thải, thông báo từng nhà lịch xét nghiệm, tiêm phòng… Nhọc nhằn là thế nhưng ai cũng xác định gắng sức quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Khơi dậy đồng thuận, chung tay chống dịch

Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, với hàng trăm văn bản được ban hành, đặc biệt nhấn mạnh tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách trên cơ sở rõ người, việc, rõ trách nhiệm, đầu mối. Không chỉ tổ chức giao ban, chỉ đạo nhanh chóng qua các nhóm zalo, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại 21 phường, hằng ngày lãnh đạo quận tới tận tổ dân phố, các khu cách ly, chữa bệnh thị sát, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn vướng mắc, tránh “chặt ngoài, lỏng trong”. 

Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Hoàng Giáp chia sẻ, đợt dịch này biến chủng Delta lây nhiễm nhanh, truy vết khó khăn nên chống dịch càng gian nan. Chống dịch như chống giặc, cả núi việc được nhanh chóng triển khai: thành lập 61 chốt trực, 42 chốt kiểm soát phòng dịch, bố trí lại 9 chợ dân sinh, dẹp bỏ chợ tạm tránh nguy cơ lây nhiễm, tăng cường 8 điểm bán hàng lưu động hỗ trợ cung ứng hàng hóa, phát phiếu đi chợ cho các hộ dân, chuẩn bị đủ nhân lực, trang thiết bị, cơ số thuốc sẵn sàng cấp cứu, điều trị người bệnh và xử lý dịch, huy động nguồn lực hỗ trợ, chăm lo đời sống người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa…

228 tổ Covid cộng đồng được kiện toàn, mô hình tổ tự quản an toàn phòng dịch quản lý, giám sát chặt chẽ 385 “vùng xanh", phát huy hiệu quả tự phòng, tự bảo vệ, góp phần dập dịch triệt để. Kết hợp hài hòa hình thức tuyên truyền truyền thống như cổ động trực quan, phát thanh qua loa phường, loa kéo; các tin, bài, clip đăng trên cổng thông tin điện tử, trang fanpage “Đống Đa xưa và nay", qua zalo, bảng điện tử, màn hình led với hình ảnh, nội dung sinh động giúp người dân dễ dàng tiếp nhận, biết phòng dịch đúng cách, qua đó khơi dậy ý thức vì cộng đồng, huy động sức dân.

Khi người dân đồng lòng cùng chính quyền chống dịch -0

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân phường Văn Miếu. 

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, lãnh đạo quận trực tiếp chỉ đạo, phụ trách từng điểm tiêm ở mỗi phường, bảo đảm thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng và an toàn phòng dịch. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quy định về giãn cách, phòng chống dịch có tác dụng răn đe, phòng ngừa hữu hiệu.

Bí thư Quận ủy Đống Đa, Đinh Trường Thọ khẳng định, kết quả chống dịch xuất phát từ sự chủ động, khẩn trương triển khai nhiều biện pháp sát thực tế, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống và sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của thành phố.

Trong cuộc chiến chống dịch không thể chủ quan, lơ là. Để giữ thành quả bền vững, không thể thiếu sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đồng lòng, chung sức của người dân.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan