Khi công lý được thực thi, người yếu thế được bảo vệ

NDO -

Mấy ngày nay, vụ việc nữ công nhân môi trường bất lực quỳ khóc van xin một nhóm cướp trẻ khiến nhiều người phẫn nộ. Vụ cướp tài sản với tính chất nghiêm trọng đã được cả xã hội quan tâm và lên án. Với tinh thần vừa chống dịch vừa bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an đã nhanh chóng đưa các đối tượng về quy án.

Chị Lê Thị Trâm xúc động nhận chiếc xe máy Công an quận Nam Từ Liêm tặng.
Chị Lê Thị Trâm xúc động nhận chiếc xe máy Công an quận Nam Từ Liêm tặng.

Qua clip được camera nhà dân ghi lại có thể thấy hành vi của nhóm đối tượng này rất hung hãn, côn đồ khi dùng vũ khí để đe dọa tính mạng của bị hại, nhằm thực hiện ý đồ cướp tài sản.

Đáng nói hơn, bị hại trong vụ việc là chị Lê Thị Trâm - một nữ lao công đang vất vả làm xanh - sạch - đẹp cho môi trường vào thời điểm rạng sáng, trong lúc mọi người đang say giấc. Mặc dù đã quỳ khóc, van xin vì đây là chiếc xe duy nhất để chị đi làm hằng ngày nhưng những đối tượng cướp vẫn không tha. Tất cả những ai hay biết vụ việc đều mong muốn lực lượng Công an sớm tìm ra nhóm đối tượng này để trả lại bình yên và công lý cho xã hội. 

Vụ cướp xảy ra trong thời điểm TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Phần lớn lực lượng Công an TP Hà Nội đều đang căng mình tham gia trực chiến tại các chốt “cửa ngõ”, chốt trong khu vực nội đô, thực hiện công tác truy vết các ca bệnh cùng lực lượng y tế... Tuy nhiên, ngay khi nắm được thông tin, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm khẩn trương điều tra vụ việc, truy bắt nhóm cướp quy án, thu hồi tài sản cho bị hại. Nhằm bảo đảm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa bảo đảm an ninh trật tự.

Là lực lượng trực tiếp quản lý địa bàn, ngay khi nhận thông tin, một mặt, Công an quận Nam Từ Liêm lập tức triển khai lực lượng lần theo dấu vết, thu thập chứng cứ truy bắt các đối tượng gây án. Mặt khác, thực hiện trách nhiệm xã hội của những người lính khi gặp người dân có hoàn cảnh thực sự khó khăn, những chiến sĩ Công an quận đã cùng chung tay góp một số tiền để mua một chiếc xe máy khác tặng nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm để chị có phương tiện tiếp tục duy trì công việc của mình.

Hình ảnh chị Trâm xúc động nhận chìa khóa cùng giấy đăng ký xe máy tại trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm đã nhận được sự tán dương của người dân vì hành động nhân văn, nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân. Tiếp nối sự chia sẻ của Công an quận Nam Từ Liêm, nhiều cấp chính quyền cùng nhà hảo tâm cũng đã đến trao tặng chị Lê Thị Trâm những món quà vật chất và tinh thần.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn bất lợi do diễn biến vụ việc xảy ra nhanh, manh mối thông tin ít, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố, sự hướng dẫn, phối hợp của các Phòng nghiệp vu và đặc biệt là tinh thần quyết tâm, mưu trí, sáng tạo của các mũi trinh sát, Công an quận Nam Từ Liêm đã sớm đưa vụ việc ra ánh sáng, bắt trọn nhóm đối tượng. Chỉ sau 2 ngày khẩn trương điều tra, thần tốc truy xét, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ bốn đối tượng chính gây ra vụ cướp xe máy của chị lao công Lê Thị Trâm vào rạng sáng 3/8 trên địa bàn phường Đại Mỗ và mở rộng bắt giữ thêm một đối tượng tham gia trong quá trình tẩu tán tang vật vụ cướp là chiếc xe máy.

Việc điều tra khám phá vụ án một cách nhanh chóng, kịp thời không chỉ thể hiện bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ mà quan trọng hơn là lời hứa trước nhân dân đã được thực thi, xứng đáng với khẩu hiệu Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, cho thấy sự bảo vệ, che chở đối với những người yếu thế trong xã hội, nhất là trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành, nhiều người rơi vào cảnh khó khăn, khánh kiệt. Đúng với tinh thần mà Chính phủ đã đề ra “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đây cũng chính là hồi chuông cảnh báo đanh thép với các đối tượng có ý đồ hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật thực hiện các hành vi cướp, cướp giật tài sản trên đường phố.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội nói chung và Công an quận Nam Từ Liêm nói riêng sẽ có nhiều biện pháp quyết liệt hơn nữa nhằm phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.