Khen thưởng "Dũng sĩ nghìn việc tốt" Hồ Văn Bản

NDO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Ðức Cường vừa ký quyết định khen thưởng kèm theo Bằng khen và một triệu đồng tặng em Hồ Văn Bản, học sinh lớp 8, Trường THCS xã Linh Thượng, huyện Gio Linh vì đã cứu sống một em nhỏ trong lúc hỏa hoạn. Trước đó, Hồ Văn Bản được Tỉnh đoàn Quảng Trị tuyên dương là "Dũng sĩ nghìn việc tốt".

Trưa 20-4, Hồ Văn Bản, ở bản Khe Me, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh đạp xe đến nhà chị Hồ Thị Thăn, 24 tuổi cùng ở bản Khe Me để mua sữa hộp. Tại đây, Bản thấy khói nghi ngút bốc ra từ căn nhà sàn của chị Thăn. Bản thấy từ trong nhà sàn, chị Thăn lao ra khỏi cửa với mặt mày đen nhẻm, tóc tai cháy xém. Nghe có tiếng trẻ con khóc ở trong căn nhà sàn, Bản nhảy vội lên cầu thang lao về phía em nhỏ bế em bé lao ra khỏi căn nhà sàn đang cháy dữ dội. Cùng lúc đó căn nhà đổ sập hoàn toàn. Cháu bé Hồ Thị Như, sinh năm 2010, con gái của vợ chồng anh Hồ Văn Biên và chị Hồ Thị Thăn đã may mắn được Hồ Văn Bản cứu thoát.