Khen thưởng các lực lượng phá án nhanh vụ án cô gái bị sát hại

NDO - Ngày 15/2, lãnh đạo Thành ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành ủy thành phố Thủ Đức đã trao khen thưởng đột xuất cho Công an Thủ Đức và các lực lượng chức năng vì khám phá thành công vụ án cô gái bị sát hại khi chuẩn bị về quê ăn Tết.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng giết người Nguyễn Đăng Khoa (áo đen) tại cơ quan chức năng.
Đối tượng giết người Nguyễn Đăng Khoa (áo đen) tại cơ quan chức năng.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương các chiến sĩ với tinh thần trách nhiệm, làm việc không ngừng nghỉ để phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng chỉ trong 24 giờ.

Công an thành phố cho rằng, việc phá thành công vụ án còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ về nghiệp vụ và tinh thần giữa các phòng nghiệp vụ của các cơ quan chức năng.

Theo đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thưởng tiền năm tập thể gồm: Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Tăng Nhơn Phú B, Đội kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự.

Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thư khen kèm tiền thưởng hai đơn vị: Đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thủ Đức và Công an phường Tăng Nhơn Phú B.

Thành ủy Thủ Đức có quyết định thưởng: Ban chỉ huy Công an Thủ Đức, Đội Cảnh sát hình sự, Đội kỹ thuật hình sự, Công an phường Tăng Nhơn Phú B,…

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 8/2 (nhằm 29 Tết), nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa nhờ chị V.T.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) ở trọ trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B qua phòng trọ của mình để phụ khiêng đồ đạc.

Tại phòng trọ, đối tượng đã dùng hung khí ra tay sát hại chị T. rồi lấy điện thoại và một số tài sản khác.

Thanh niên sau đó dùng hung khí phân thi thể nạn nhân ra làm nhiều phần giấu xác ở bãi rác trong khu công nghệ cao.