Tham gia đoàn có đồng chí Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị.
Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 báo cáo kết quả thu thập thông tin, xác định vị trí trên bản đồ và tại thực địa.
Theo đó, từ các nguồn tin và hồ sơ lưu trữ, ngày 8/5/1967, các đơn vị: Đại đội 2, Đại đội 3 thuộc Tiểu đoàn 31 Đặc công Quân khu 4; Đại đội Đặc công Vĩnh Linh; Đại đội Đặc công Quảng Bình; Đại đội Đặc công Núi Quyết thuộc Đoàn Thu Bồn; Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, Sư đoàn 324, Quân khu 4 và Phân đội Súng phun lửa thuộc Bộ đội Hóa học đã tổ chức tiến công địch tại căn cứ Cồn Tiên. Trong trận đánh này, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh được chôn cất trong khu vực căn cứ.
Từ năm 1988 đến năm 2007, lực lượng chức năng đã quy tập khoảng 93 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy. Tháng 9/2004, từ nguồn tin do Hội Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam cung cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, tại vị trí tọa độ YD 103703 theo bản đồ UTM, khu vực núi Cồn Tiên, phía Mỹ đã chôn mộ tập thể 173 bộ đội Việt Nam hy sinh trong trận chiến đấu ngày 8/5/1967.
Gần đây, Sư đoàn 968 tiếp nhận thêm nhiều nguồn thông tin mới từ các nhân chứng từng trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến trận đánh ngày 8/5/1967. Những thông tin này đã giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở để khoanh vùng, xác định các vị trí nghi vấn.
Ngày 5-6/8, tổ radar xuyên đất thuộc Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tiến hành khảo sát thực địa tại 8 vị trí, được đánh dấu từ N1 đến N8. Cụ thể, tại khu vực khảo sát N2 xuất hiện 3 vùng xáo trộn, nằm cách gốc tọa độ lần lượt khoảng 30m, 33m và 40m; bề rộng khoảng 2-3m, độ sâu khoảng 2m, chiều dài lần lượt khoảng 50m, 40m và 30m.
Tại khu vực N6 xuất hiện một vùng xáo trộn có bề rộng khoảng 2m, độ sâu khoảng 2m, kéo dài từ lát cắt L6 đến lát cắt L10. Khu vực N7 xuất hiện một vùng xáo trộn không đồng nhất, có độ ẩm cao hơn khu vực lân cận, bề rộng khoảng 2m, độ sâu đến 2,2m so với mặt đất tự nhiên.
Trên cơ sở kết quả khảo sát, tổ radar xuyên đất kiến nghị tổ chức đào khảo sát, thăm dò tại các khu vực nghi có vùng xáo trộn thuộc N2, N3, N6 và N7; tiến hành đào thăm dò bằng các rãnh hào rộng khoảng 1,5m, sâu đến 3m, cắt ngang qua các vùng xáo trộn nghi vấn.
Phát biểu tại thực địa, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu Sư đoàn 968 khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc chuyên dụng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tìm kiếm ngay từ thời điểm hiện tại. Trong đó, cần đặc biệt phát huy hiệu quả thiết bị radar xuyên đất để khoanh vùng chính xác các khu vực có dấu hiệu bất thường, phục vụ công tác đào thăm dò, tìm kiếm.
Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức Hội thảo nhằm tiếp tục thu thập, nghiên cứu, xác minh nguồn tin, khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại căn cứ Cồn Tiên. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhân chứng lịch sử tiếp tục cung cấp thông tin liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả hội thảo và công tác tìm kiếm, quy tập.