Khánh thành và khởi công 2 dự án quan trọng tại tỉnh Thanh Hóa

NDO - Chiều 28/8, tại Thanh Hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công xây dựng dự án đường Vạn Thiện đi Bến En. Dự án sau khi hoàn thành là một trong những điều kiện rất quan trọng góp phần đưa Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Thanh Hóa

Để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Vườn quốc gia Bến En, phục vụ phát triển du lịch và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông; tại Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 17 đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Vạn Thiện đi Bến En.

Trên cơ sở đó, ngày 22/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 12km.

Tuyến đường có vai trò quan trọng, tăng cường kết nối Vườn quốc gia Bến En với mạng lưới giao thông khu vực, đặc biệt là kết nối với tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển cho tỉnh về phía Tây Nam, là đòn bẩy phát triển du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xanh và bền vững.

Khánh thành và khởi công 2 dự án quan trọng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ thực hiện nghi thức khởi công xây dựng dự án đường Vạn Thiện đi Bến En.

Dự án sau khi hoàn thành là một trong những điều kiện rất quan trọng góp phần đưa Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác kinh tế của khu vực phía bắc theo tinh thần Nghị quyết số 58 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn, tỉnh sẽ tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành dự án; phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Nhà máy do Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 làm chủ đầu tư có công suất 1.200 MW với tổng vốn đầu tư 2 tỷ 793 triệu USD, sản lượng điện sản xuất đạt từ 7-8 tỷ kWh/năm. Đây là một trong số rất ít nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ siêu tới hạn với hiệu suất cao, góp phần giảm đáng kể định mức tiêu hao nhiên liệu, nhất là giảm tiêu hao than, vừa đáp ứng nhu cầu điện ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường.

Việc đưa Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vào vận hành còn mang lại nguồn thu ngân sách khá lớn cho địa phương, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần từng bước cải thiện đời sống của nhân dân địa phương cũng như mang lại hiệu quả cao cho các nhà đầu tư dự án.

Khánh thành và khởi công 2 dự án quan trọng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Lễ khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành bày tỏ cảm ơn Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào Việt Nam. Đây là những cầu nối quan trọng nhằm hiện thực hóa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Nhật Bản. “Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo các điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hai nước tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong việc phát triển, hiện đại hóa ngành năng lượng”, Phó Thủ tướng nêu rõ.