Khánh thành tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

NDO - Sáng 9/2, (tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão), Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ khánh thành tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các sở, ngành và thành phố Biên Hòa tham dự.

Tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được đặt ở vị trí trung tâm của Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Tượng được đúc mới bằng đồng với chiều cao 7,5m (kể cả phần bệ tượng), nhằm cân xứng với không gian chung của di tích.

Đây là hạng mục nằm trong Dự án mở rộng và tu bổ, tôn tạo Di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Dự án được khởi công vào tháng 1/2020, với mục đích bảo tồn, phát huy có hiệu quả tiềm năng của di tích, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Riêng tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sau quá trình thẩm định của Hội đồng nghệ thuật, đến nay đã hoàn thiện, khánh thành để kịp thời phục vụ nhu cầu dâng hương, chiêm bái của nhân dân và du khách đến thăm viếng di tích. Trước đó, các hạng mục khác đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Khánh thành tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu dâng hương.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương tại đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã viết vào sổ lưu niệm, khẳng định lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mãi mãi ghi nhớ công ơn mở cõi của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, nguyện sẽ phát huy truyền thống, tiếp nối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc khu phố Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Năm 1991, Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh được xếp hạng là di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia.

Khánh thành tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ảnh 2

Các đại biểu dâng hương.

Nguyễn Hữu Cảnh, sinh năm 1650, tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn vào kinh lược vùng đất phía nam và đặt bản doanh tại cù lao Phố (nay là phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa).

Từ vùng lưu dân sinh sống tự phát, Nguyễn Hữu Cảnh chính thức sáp nhập, quản lý vùng đất mới, định hướng phát triển, thu nạp, chiêu mộ thêm dân, khai khẩn ruộng đất, đặt đơn vị hành chính, chuẩn định thuế, lập bộ tịch đinh điền… tạo cơ sở cho việc phát triển xứ Đồng Nai-Gia Định và cả vùng Nam Bộ sau này.

Tri ân công lao to lớn của Nguyễn Hữu Cảnh, sau khi ông qua đời người dân Biên Hòa--Đồng Nai tôn thờ như một vị Thần Thành Hoàng, nơi đây chính là điểm ghi dấu bước chân “người đi mở cõi”.