Khánh thành nhà văn hóa do TP Hà Nội tặng huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn)

NDO -

Sáng 4-1, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức khánh thành Nhà văn hóa huyện - công trình do Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hữu Lũng. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa 16; Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Công trình Nhà văn hóa huyện Hữu Lũng.
Công trình Nhà văn hóa huyện Hữu Lũng.

Năm 1961, gần một nghìn thanh niên tình nguyện người Hà Nội đã lên huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) khai hoang, tham gia phát triển kinh tế địa phương. Đến nay, có hơn 10.500 người Hà Nội (chiếm gần 10% dân số của huyện) sinh sống và làm việc tại đây. Các hộ dân người Hà Nội đã tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Nhiều cán bộ, đảng viên người Hà Nội tích cực tham gia công tác và giữ các chức vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong những năm qua, TP Hà Nội đã hỗ trợ huyện Hữu Lũng xây dựng các công trình phục vụ các nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn, như: đập tràn phục vụ sản xuất nông nghiệp, các nhà văn hóa thôn, xã, trường học... Đặc biệt, năm 2019, Hà Nội đã hỗ trợ địa phương 20 tỷ đồng để xây dựng công trình Nhà văn hóa huyện Hữu Lũng. 

Khánh thành nhà văn hóa do TP Hà Nội tặng huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) -0
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn tại lễ khánh thành công trình Nhà văn hóa huyện Hữu Lũng. 

Sau hơn một năm triển khai thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình được xây dựng trên diện tích 1.217m2, tổng diện tích sử dụng là 1.645 m2, tổng kinh phí xây dựng công trình 33,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng Bùi Quốc Khánh nhấn mạnh: “Công trình là điểm nhấn, biểu tượng cho sự gắn kết giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hữu Lũng nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung”.