Khánh thành Nhà trưng bày Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà tù Phú Quốc

Cùng tham dự, có các đồng chí: Trương Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đông đảo cán bộ, nhân dân và đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại Nhà tù Phú Quốc.

Việc chỉnh lý, nâng cấp Nhà trưng bày lần này có sự giúp đỡ của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích, các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh. Nội  dung  trưng  bày gồm bốn  chủ đề:

Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ biến đảo Phú Quốc tươi đẹp thành địa ngục trần gian; Những hành động tra tấn dã man tù binh của địch; Các cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt; Kỷ vật còn lại của một số nhân chứng.

Sau khi cắt băng khánh thành Nhà trưng bày, đồng chí Trương Tấn Sang cùng các đại biểu đều nghẹn ngào xúc động và dừng lại rất lâu trước gian trưng bày những hành động tra tấn cực kỳ dã man, tàn bạo của kẻ thù đối với các chiến sĩ không may bị địch bắt. Qua thống kê có tới 30 kiểu tra tấn của kẻ thù đối với các chiến sĩ tay không. Những câu chuyện về một "địa ngục trần gian" giữa biển khơi được tái hiện với các hiện vật, ma-nơ-canh, tranh sơn dầu... và 20 đoạn phim vi-đê-ô hình ảnh sống động của những nhân chứng lịch sử đã mang lại hiệu quả tốt trong công tác trưng bày.

Nhà trưng bày Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng về tội ác của kẻ thù xâm lược và bọn tay sai bán nước. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ nước ta, đồng thời, giới thiệu cho khách tham quan hiểu rõ hơn lịch sử đấu tranh giành tự do, độc lập của dân tộc ta là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.

Ðồng chí Trương Tấn Sang đã đến thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Phú Quốc và Tượng đài các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày. Qua các cuộc trao đổi ý kiến, đồng chí mong muốn TP Hồ Chí Minh phối hợp tốt với tỉnh Kiên Giang để các việc tiếp theo liên quan đến di tích lịch sử quốc gia Nhà tù Phú Quốc được thực hiện hiệu quả hơn, nhằm tôn vinh, đền đáp công ơn các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.