Khánh thành Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai tại Ninh Thuận

NDO -

NDĐT - Ngày 26-7, tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, UBND tỉnh Ninh Thuận và Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung đã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai - Trường mẫu giáo Phước Hữu, có tổng vốn đầu tư gần 6,5 tỷ đồng, do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP tài trợ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai tại Ninh Thuận.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai tại Ninh Thuận.

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 1.200 m2, gồm hai tầng, tám phòng học, hai phòng ăn cùng những hạng mục phụ trợ khác, nhằm giúp con em đồng bào dân tộc Chăm có điều kiện học tập, sinh hoạt và trú ẩn an toàn khi thiên tai bão lũ xảy ra.

Đây là công trình thứ bảy do Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền trung vận động nhiều nhà tài trợ trong nước và nước ngoài xây dựng tại Ninh Thuận. Trong đó, tại huyện Ninh Phước có bốn công trình. Ninh Phước là huyện có nhiều xã nằm ở vùng trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng mỗi khi thiên tai bão lũ xảy ra hằng năm.

Công trình đưa vào sử dụng còn góp phần giúp cho xã Phước Hữu sớm hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.