Khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc

NDO -

Ngày 18-3, tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 567 Cao Bằng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại hang Keng Riềng, thị trấn Quảng Uyên trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ.

Tại đây, vào ngày 2-3-1979, đã có 26 thương binh, chiến sĩ quân y, dân quân, học sinh đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh. Với tinh thần tưởng nhớ đồng đội, chiến sĩ, người chăm sóc thương binh, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 567 Cao Bằng đã xin chủ trương cơ quan có thẩm quyền, vận động tấm lòng hảo tâm, đầu tư, xây dựng nhà bia tưởng niệm.

Công trình có tổng vốn đầu tư 550 triệu đồng, chủ yếu do các cựu chiến binh tưởng nhớ đồng chí, đồng đội đóng góp. Trong đó, Nhà bia có diện tích hơn 60m2, cao 4m; bia tưởng niệm cao 2,2m, rộng 1,5m bằng chất liệu đá granit. Nhà bia được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống, cảnh quan tổng thể được thiết kế hài hòa.

Công trình nhằm tưởng nhớ, ghi nhớ các tấm gương chiến đấu anh dũng, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.