Khánh thành điểm ngắm cảnh trên đỉnh Phja Oắc và điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao

NDO -

Sáng 27/4, UBND huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) tổ chức lễ khánh thành điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi Phja Oắc, xã Thành Công và điểm du lịch cộng đồng người Dao ở xóm Hoài Khao, xã Quang Thành.

Một góc điểm du lịch cộng đồng xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).
Một góc điểm du lịch cộng đồng xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Đỉnh Phja Oắc, xã Thành Công nằm ở độ cao 1.931m so mặt nước biển. Nơi đây có hệ sinh thái thực vật phong phú và độc đáo; “biển mây” hút “hồn” du khách. Trong mùa đông, khi nhiệt độ giảm sâu, có thời điểm băng giá đóng trắng xóa đỉnh Phja Oắc, nơi đây là điểm du lịch thu hút nhiều du khách.

Khánh thành điểm ngắm cảnh trên đỉnh Phja Oắc và điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao -0
Đồng bào Dao Tiền, xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi Phja Oắc đi vào hoạt động tạo thêm điểm nhấn cho du khách tham quan, ngắm cảnh, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Làng du lịch cộng đồng Hoài Khao là bản người Dao Tiền, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo, từ trang phục, phong tục sinh hoạt đến nghề in hoa văn bằng sáp ong trên thổ cẩm, nghề chạm bạc.

Khánh thành điểm ngắm cảnh trên đỉnh Phja Oắc và điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao -0
Các đại biểu khánh thành điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi Phja Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao có những ngôi nhà mang kiến trúc đặc sắc với mái ngói âm dương và những bản sắc văn hóa độc đáo.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình Đào Nguyên Phong cho biết, huyện Nguyên Bình có dân số gần 40 nghìn người, gồm 8 dân tộc anh em, trong đó, dân tộc Dao Tiền chiếm 50%.

Khánh thành điểm ngắm cảnh trên đỉnh Phja Oắc và điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao -0
Du khách lưu lại khoảnh khắc đẹp trên đỉnh núi Phja Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Thực hiện chương trình trọng tâm phát triển du lịch tại địa phương, huyện đã đầu tư 41 tỷ đồng đầu tư xây dựng, tôn tạo làng du lịch cộng đồng Hoài Khao; điểm ngắm cảnh trên đỉnh Phja Oắc; điểm tham quan nhà tường trình người Dao Tiền xây dựng từ những năm 1960; điểm ngắm cảnh rừng trúc Bản Phường, xã Thành Công, với rừng trúc rộng 30ha, có hàng vạn cây trúc cao vút, nhìn cảnh quan như trong các bộ phim cổ trang.

Với sự quan tâm đầu tư, quảng bá, phát triển du lịch, địa phương kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều du khách, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập của đồng bào các dân tộc.