Khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4

NDO -

Ngày 17/12, tại Bảo tàng Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trọng thể tổ chức Lễ khánh thành công trình văn hóa Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4 và đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử quốc gia "Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4" tại Nghệ An ngày 15/6/1957.

Cắt băng khánh thành công trình văn hóa Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4. (Ảnh: Phạm Bằng)
Cắt băng khánh thành công trình văn hóa Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4. (Ảnh: Phạm Bằng)

Tượng đài Bác Hồ là công trình văn hóa biểu trưng cho tình cảm đặc biệt của Người đối với lực lượng vũ trang, cũng như lòng tôn kính và biết ơn vô hạn của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Quân khu 4 với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với tượng đài Bác Hồ, 6 bức phù điêu của 6 tỉnh được đặt trong khuôn viên bảo tàng tạo nên một quần thể công trình tri ân, tưởng niệm Người. 

Công trình có 2 hạng mục chính gồm: Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4 có chiều cao 7,9 m, trong đó, thân tượng đúc liền khối với chiều cao 5,1 m được đúc bằng đồng; bệ tượng bằng đá xanh nguyên khối có chiều cao 2,8m.

Ngày 3/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định về việc xếp hạng “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An, ngày 15/6/1957” là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4 -0
 Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa trao Bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia "Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An, ngày 15/6/1957". (Ảnh: Phạm Bằng)

Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia về “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An” đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quân khu 4 lần thứ ba (9/12/1961-9/12/2021), có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân, nhất là các thế hệ trẻ hiện nay và mai sau…

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 xin hứa, lực lượng vũ trang Quân khu luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương của Người.

Đồng chí Chính ủy Quân khu 4 giao nhiệm vụ cho Cục Chính trị Quân khu trực tiếp quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị đặc biệt Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4”, Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4 được hiệu quả, thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó hun đúc lòng yêu nước, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu và quê hương Khu 4 anh hùng...

Tại buổi lễ, Bảo tàng Quân khu 4 đã vinh dự đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An (15/6/1957)” và cắt băng khánh thành công trình văn hóa Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4.