Khánh thành công trình Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai tại Ninh Thuận

NDO -

NDĐT - Ngày 23-9, tại thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung, Chi cục Thủy lợi Ninh Thuận đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai trường tiểu học Chất Thường. Công trình có ý nghĩa quan trọng, vừa là trường học, vừa là nơi tránh trú mưa bão cho người dân nơi đây.

Khánh thành công trình Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai tại Ninh Thuận

Công trình có tổng mức đầu tư gần sáu tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí tài trợ ba tỷ đồng thông qua Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung, số còn lại là vốn đối ứng của tỉnh Ninh Thuận.

Thôn Chất Thường có 586 hộ/ 2.886 người, trong đó dân tộc Chăm chiếm 95%. Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai trường tiểu học Chất Thường được xây dựng trên diện tích rộng khoảng hai nghìn m2, quy mô hai tầng, gồm mười phòng học, hệ thống cầu thang cứu hộ cho hơn 400 người khi thiên tai xảy ra.

Khánh thành công trình Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai tại Ninh Thuận ảnh 1

Hiệu trưởng nhà trường Quảng Liển, cho biết, trong năm học 2014-2015, toàn trường có 268 học sinh. Người dân địa phương rất phấn khởi vì tập thể giáo viên và con em đồng bào dân tộc Chăm đã có điều kiện dạy và học trong ngôi trường mới, khang trang, chấm dứt tình trạng mượn cơ sở khác để hoạt động trong nhiều năm qua. Đồng thời là nơi để người dân tránh trú an toàn khi xảy ra mưa bão hằng năm.

Ninh Thuận là một tỉnh có khí hậu khắc nghiệt được bao bọc bởi ba mặt núi, có nhiều sông, suối và hệ thống thủy văn khá phức tạp, vì hầu hết sông, suối có độ dốc lớn, cho nên vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về, thôn Chất Thường luôn bị ngập úng do lũ lụt, sạt lở đất... gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Được sự tài trợ của các doanh nghiệp thông qua Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung, đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng được năm Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai, góp phần tích cực cho phát triển giáo dục và phòng tránh thiệt hại do mưa bão gây ra tại các vùng hạ lưu trên địa bàn tỉnh.