Khánh thành Cầu nối yêu thương số 100

NDO - Ngày 14/11, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức khánh thành cầu Bình Thể -“Cầu nối yêu thương” số 100. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu 5 năm Nhựa Tiền Phong đã đồng hành cùng chương trình “Cầu nối yêu thương”.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ cắt băng khánh thành Cầu nối yêu thương số 100.
Lễ cắt băng khánh thành Cầu nối yêu thương số 100.

Khởi công ngày 8/7, sau hơn 4 tháng thi công, với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương và người dân thôn Tông Trang và Bình Thể, cây cầu mới với chiều dài 31m, rộng 4m và tải trọng thiết kế 10 tấn, cùng đường dẫn đầu cầu dài hơn 60m, có tổng kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ đồng đã được hoàn thành.

Ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa khẳng định: “Với sự đồng hành của Công ty Nhựa Tiền Phong, cầu Bình Thể được khánh thành có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ phục vụ việc đi lại thuận tiện của người dân địa phương, các em học sinh mà còn giúp huyện Chiêm Hóa từng bước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ, thay thế cầu tạm, thúc đẩy kết nối giữa các vùng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội”.

Ông Trần Ngọc Bảo, Phó Tổng giám đốc Tài chính Công ty Nhựa Tiền Phong đã không giấu nổi cảm xúc: “Ngày khởi công cầu, đúng mùa mưa lũ. Đó cũng là thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp. Tôi đã chứng kiến cảnh các bạn tình nguyện viên phải đi đường vòng, để mang đồ ăn đến cho các thí sinh đi thi, bởi nước lũ to, nguy hiểm. Điều này càng khiến chúng tôi quyết tâm phải sớm hoàn thành cây cầu”.

Khánh thành Cầu nối yêu thương số 100 ảnh 1

Trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi.

Tại buổi lễ, Nhựa Tiền Phong đã tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ”, trao tặng quà cho thầy cô, học sinh nghèo của xã, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai thôn Bình Thể và Tông Trang gồm: trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh giỏi, 10 suất quà gửi đến các thầy cô giáo, 20 suất quà cho gia đình người có công với cách mạng.