Ngày 5/3, chúng tôi đến khu vực sông Lu, đoạn qua thôn 12, xã Ninh Phước (Khánh Hòa) để ghi nhận thực tế sau khi tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân.
Dọc tuyến sông, nhiều đoạn bờ đất bị “hàm ếch”, khoét sâu vào phần đất sản xuất. Có nơi, mép sông chỉ còn cách ruộng vườn vài bước chân, lớp đất phía trên chực chờ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Người dân nơi đây cho biết, trước đây giữa bờ sông và khu đất sản xuất có một con đường rộng khoảng 6m, xe máy cày, xe chở nông sản ra vào thuận lợi. Thế nhưng vài năm trở lại đây, sau mỗi đợt mưa lũ, nước sông dâng cao, chảy xiết, liên tục xâm thực vào bờ, khiến mặt đường bị thu hẹp dần.
Đỉnh điểm là trận lũ lớn vào tháng 11/2025. Nước lũ dâng cao đã cuốn trôi, sạt lở nhiều đoạn đường, có nơi mặt đường biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vách đất dựng đứng sát mép nước.
Nhiều đoạn đường trước đây đủ rộng cho xe máy cày, xe vận chuyển nông sản lưu thông, nay chỉ còn lối mòn hẹp men sát mép sông, có chỗ biến mất hoàn toàn.
Đứng bên những khoảnh đất mới bị sạt lở còn tươi màu, nứt toác; phía dưới là dòng nước chảy xiết, ông Châu Minh Lâu không giấu được lo lắng: “Hiện đường đi lại khó khăn lắm. Tháng nắng còn đi tạm được, nhưng tháng mưa thì hầu như đường đất trơn trượt, mặt đường nhão nhoét, lầy lội, khiến cho việc di chuyển bằng xe máy gần như không thể”.
Cùng chung nỗi lo, ông Thiên Sanh Hòa thổ lộ: Trước đây, con đường rộng rãi, bằng phẳng, nay sạt lở nghiêm trọng, khiến cho việc đi lại rất vất vả.
Theo ghi nhận, không chỉ riêng thôn 12, tình trạng sạt lở còn diễn ra tại nhiều điểm dọc tuyến sông Lu chảy qua xã Ninh Phước và xã Phước Dinh đều có nhiều điểm sạt lở. Riêng trên địa bàn xã Ninh Phước, tổng chiều dài các đoạn sạt lở hơn 1,2km, không chỉ đe dọa đường dân sinh, mà còn làm thu hẹp diện tích đất sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão sắp tới.
Ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Phước cho biết, xã đã gửi báo cáo tình hình sạt lở bờ sông Lu đến Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa, lập biên bản ghi nhận hiện trạng và xây dựng phương án khắc phục. Địa phương đang chờ nguồn kinh phí để kịp thời khắc phục, bảo đảm an toàn và thuận lợi cho người dân đi lại.
Về lâu dài, xã Ninh Phước kiến nghị tỉnh Khánh Hòa sớm đầu tư xây dựng hệ thống kè kiên cố dọc sông Lu, đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026–2031.
Trong khi chờ giải pháp căn cơ, người dân thôn 12 vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa mưa đến, bởi con sông đang từng ngày “nuốt” dần đường sá và đất đai của họ.
Đề nghị tỉnh Khánh Hòa sớm khắc phục thực trạng này để người dân thuận lợi đi lại, an tâm sản xuất, ổn định đời sống.