Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, trước khi sáp nhập tỉnh, Cà Mau (cũ) có diện tích nuôi tôm lớn nhất nước, với gần 300.000 ha; Bạc Liêu (cũ) đứng thứ nhì cả nước, với hơn 120.000 ha nuôi tôm. Hiện nay, toàn tỉnh Cà Mau mới có tổng diện tích đất nuôi tôm hơn 420.000 ha, đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng. Trong chiến lược phát triển, Cà Mau xác định nông nghiệp là một trong những trụ cột chính, trong đó nuôi trồng, khai thác thủy sản, đặc biệt nghề nuôi tôm, đóng vai trò then chốt.
Ngoài lợi thế về nuôi tôm, Cà Mau còn có diện tích nuôi cua lớn nhất cả nước, khoảng 290.000 ha. Kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 1,1 triệu USD, sản lượng cua trên 25.000 tấn/ năm, trở thành nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Kỹ sư Lưu Hoàng Ly, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cho rằng, Cà Mau cần đẩy mạnh hơn nữa sản xuất xanh, sạch, hướng tới nông nghiệp hàng hóa lớn có sức cạnh tranh cao, đồng thời chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ông nhấn mạnh: “Trước khi sáp nhập, vùng ven biển Bạc Liêu từng được mệnh danh là “thủ phủ” công nghiệp tôm, nhưng sau nhiều năm mời gọi đầu tư, toàn khu vực chỉ mới có 7 doanh nghiệp, đơn vị cùng hơn 900 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình công nghệ cao, với diện tích hơn 2.870 ha, trong khi tổng diện tích nuôi thủy sản hơn 126.580 ha. Kết quả này còn khá khiêm tốn, bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ”.
Anh Nguyễn Tâm Trang, hộ nuôi tôm gần 30 năm ở phường Hiệp Thành cho biết: “Thời gian tới, cần quan tâm đầu tư hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện lưới, có chính sách hỗ trợ vốn thuận lợi cho hộ nuôi, có giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng triều cường, nước biển dâng”.
Anh Phạm Hồng Khánh, với gần 40 năm gắn bó nghề nuôi tôm tại xã Vĩnh Hậu, chia sẻ: “Nghề nuôi tôm ở Cà Mau hiện nay tuy diện tích nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp lớn, song lợi nhuận của hộ nuôi chưa cao. Chi phí sản xuất lớn, giá tôm thương phẩm lại bấp bênh, nên số hộ làm giàu từ nghề tôm còn rất ít”.
Tỉnh Cà Mau đã ban hành chương trình phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển. Tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung vào phát triển thủy sản nước ngọt, mặn, lợ thành ngành hàng chủ lực, gắn với tái cơ cấu mô hình tăng trưởng, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có.
Mới đây, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc kéo dài tại Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở phường Hiệp Thành (ven biển thành phố Bạc Liêu cũ), có quy mô hơn 418 ha. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, trong đó có Tập đoàn Việt Úc, đơn vị hàng đầu trong nuôi tôm thẻ siêu thâm canh tại khu vực này.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại nhấn mạnh: “Sau khi hợp nhất hai tỉnh, Cà Mau có không gian phát triển rộng lớn, đặc biệt sở hữu thế mạnh nuôi tôm số một cả nước. Với khát vọng vươn cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chọn kịch bản tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10-10,5%/năm”.
Tỉnh Cà Mau đang quyết tâm tháo gỡ khó khăn, đổi mới tư duy phát triển kinh tế, phấn đấu trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển. Với định hướng rõ ràng và hành động quyết liệt, Cà Mau hướng tới khẳng định vị thế là “thủ phủ” nghề nuôi tôm của cả nước.