Khẳng định vị thế thành phố xanh

Năm 2016, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) là địa phương đầu tiên của Việt Nam được quốc tế ghi nhận vì cam kết phát triển phát thải thấp trong chương trình thành phố Xanh quốc tế do WWF (Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên) khởi xướng. Năm 2026, thành phố này tiếp tục được xướng tên với danh hiệu “Thành phố Xanh quốc gia 2026”.

Thành phố Huế ra quân bảo vệ môi trường, làm sạch bãi biển.
Thành phố Huế ra quân bảo vệ môi trường, làm sạch bãi biển.

Kết quả nêu trên là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ mà Huế đã lựa chọn: Phát triển đô thị dựa trên nền tảng di sản, sinh thái và sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Đô thị giảm nhựa

Ô nhiễm nhựa hôm nay không còn đơn thuần là câu chuyện môi trường. Đó là phép thử đối với năng lực quản trị đô thị, ý thức cộng đồng và trách nhiệm với tương lai. Một thành phố xanh không chỉ được đo bằng mật độ cây xanh hay những danh hiệu quốc tế, mà còn bằng cách đối diện với rác thải, với sông hồ và chính môi trường sống của mỗi người dân.

Từ những sáng kiến nhỏ thay đổi hành vi tiêu dùng, đến việc huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức xã hội, Huế đã từng bước hình thành một mô hình đô thị giảm nhựa mang đậm bản sắc riêng: Hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển xanh và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo nghiên cứu ban đầu của WWF-Việt Nam năm 2021, mỗi ngày thành phố Huế phát sinh hơn 400 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó có hơn 60 tấn rác thải nhựa. Sau 5 năm triển khai, tham gia Chương trình Đô thị giảm nhựa của WWF Quốc tế, thành phố Huế đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất thải rắn và giảm ô nhiễm nhựa. Cụ thể, địa phương đã góp phần giảm 933,6 tấn rác thải nhựa thất thoát ra môi trường tự nhiên; chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai trên 100% địa bàn, hình thành thói quen phân loại rác trong cộng đồng.

Thông qua chương trình phân loại rác tại nguồn và các hoạt động can thiệp, hơn 750 tấn rác hữu cơ được thu gom và làm phân hữu cơ; hơn 4.401 tấn chất thải, trong đó gần 823 tấn rác thải nhựa được thu gom tại các lưu vực nước. Trong lĩnh vực giáo dục, mô hình “trường học giảm nhựa” được triển khai tại 190 trường học, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh đến hàng trăm nghìn học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Dự án “Huế-Đô thị giảm nhựa ở miền trung Việt Nam” huy động sự tham gia của hơn 100 tổ chức, hội đoàn thể và 331 doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện các sáng kiến giảm nhựa. Dự án đã hỗ trợ thành lập và cải thiện sinh kế cho 3 tổ hợp tác ve chai (32 thành viên), trang bị an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy cho 52 cơ sở phế liệu trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy-Giám đốc Chương trình Đại dương /WWF-Việt Nam cho biết: Dự án “Huế-Đô thị giảm nhựa ở miền trung Việt Nam không chỉ mang lại những kết quả cụ thể về giảm thiểu rác thải nhựa mà còn góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng, xây dựng nền tảng để Huế tiếp tục phát triển theo định hướng đô thị xanh và bền vững”.

Đô thị phát thải thấp

Tham gia Chương trình thành phố Xanh quốc tế từ năm 2015, thành phố Huế tập trung các giải pháp thúc đẩy đô thị phát triển theo hướng phát thải thấp, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng Giám đốc WWF-Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, câu chuyện của Huế mang lại một niềm tin tích cực rằng: Các giải pháp dựa vào thiên nhiên không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà đang dần trở thành hướng đi chiến lược cho các đô thị Việt Nam trong tương lai”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh cho biết, sau khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, Huế tiếp tục lựa chọn hướng phát triển đô thị dựa trên nền tảng di sản, văn hóa và sinh thái xanh thay vì mô hình “siêu đô thị công nghiệp”. Địa phương cũng đang triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính thông qua phát triển điện rác, giao thông xanh, năng lượng tái tạo và giảm rác thải nhựa. Quá trình này có sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế như WWF, Luxembourg Development, JICA và KOICA, cùng sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Từ một đô thị di sản bên dòng Hương thơ mộng, Huế đang từng bước khẳng định vị thế của một thành phố xanh tiên phong của Việt Nam và khu vực. Những kết quả đạt được trong hành trình giảm nhựa, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển đô thị xanh không chỉ là những con số hay danh hiệu, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc kiến tạo một môi trường sống bền vững cho hôm nay và mai sau.

Danh hiệu “Thành phố Xanh Quốc gia 2026” vì thế không phải là điểm đến cuối cùng, mà là dấu mốc mở ra chặng đường mới để Huế tiếp tục lan tỏa mô hình phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản, tăng trưởng kinh tế và gìn giữ thiên nhiên.

Có thể bạn quan tâm