Khẩn trương truy bắt nghi can thứ 4 trong vụ nổ súng do mâu thuẫn trên Tiktok

NDO - Liên quan vụ nổ súng do mâu thuẫn qua mạng xã hội Tiktok, chiều 4/2, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang khẩn trương truy bắt nghi can còn lại đang bỏ trốn.
0:00 / 0:00
0:00
Điều tra viên lấy lời khai của Nghĩa vào chiều 4/2.
Điều tra viên lấy lời khai của Nghĩa vào chiều 4/2.

Theo đó, nghi can thứ 4 liên quan đến vụ việc được xác định là Cường (chưa rõ lai lịch). Cơ quan điều tra xác định, trưa ngày 1/2, Cường lái xe ô-tô biển kiểm soát 72A-540.76 chở theo Nguyễn Hiếu Nghĩa, 42 tuổi, ngụ huyện Long Thành và Trịnh Minh Chung, 24 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, đến trước cổng nhà anh Đỗ Thanh Sang (38 tuổi), ngụ ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc.

Tại đây, Nghĩa dùng súng bắn 2 phát vào khu vực nhà anh Sang. Sau đó, Cường nhanh chóng lái xe ô-tô chở Nghĩa và Chung về lại huyện Long Thành.

Khi nghe tin Nghĩa, Chung bị bắt giữ, Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước đó, Nghĩa mâu thuẫn với Sang trên Tiktok nên mượn súng của Phan Thanh Hiếu, 28 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, mang đi “nói chuyện” phải trái.

Về nguồn gốc khẩu súng, cơ quan điều tra xác định, Hiếu mua từ năm 2020 qua mạng xã hội với giá hơn 8 triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch.

Sau khi dùng bắn vào nhà anh Sang, Nghĩa đưa súng cho Chung nhờ trả cho Hiếu. Chung giữ súng từ 14 giờ đến 22 giờ ngày 1/2 thì mang về huyện Cẩm Mỹ trả để cho Hiếu.

Thượng tá Trịnh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc cho biết, xác định tính chất vụ việc nghiêm trọng, đối tượng dùng súng bắn giữa ban ngày vào nhà dân, gây hoang mang trong một bộ phận dư luận tại địa phương nên chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Xuân Thọ khám nghiệm, trích xuất camera, thu giữ vỏ đạn.

Đồng thời, nhanh chóng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt các đối tượng trên. Sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi xảy ra sự việc, ba đối tượng Nghĩa, Chung, Hiếu đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nghĩa khai, Sang và mình là bạn bè chơi chung với nhau. Tuy nhiên, quá trình nói chuyện với nhau trên mạng xã hội Tiktok xảy ra mâu thuẫn.

Nguyên nhân Sang lấy hình vợ của Nghĩa đăng lên bêu xấu, dẫn đến Nghĩa tức tối mượn súng của Hiếu, rồi cùng Chung và Cường đi qua nhà Sang để “nói chuyện”. May mắn 2 phát súng của Nghĩa bắn vào nhà Sang không trúng ai.

Hiện, lực lượng công an tiến hành giám định khẩu súng và đầu đạn để phục vụ công tác điều tra. Nhận định ban đầu, khẩu súng trên là loại súng quân dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc kêu gọi Cường ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.