Khẩn trương điều tra về vụ lật ca nô trên vùng biển Hội An

NDO -

Vụ lật ca nô chở khách du lịch trên vùng biển Hội An (Quảng Nam) làm 17 người chết và mất tích đã gây đau thương, mất mát cho nhiều gia đình. Ngay sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng và phương tiện cùng với ngư dân địa phương tìm kiếm nạn nhân gặp nạn.

Huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm nạn nhân còn mất tích.
Huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm nạn nhân còn mất tích.

Đến nay, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cứu vớt được 22 người và tìm được 15 thi thể nạn nhân xấu số, hiện còn 2 trẻ em (cùng trú ở Đông Anh, Hà Nội) đang mất tích.

Huy động lực lượng, mở rộng phạm vi tìm kiếm

Thông tin chúng tôi nắm được, vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 26/2, tại tuyến đường thủy từ Cù Lao Chàm-Cửa Đại (Quảng Nam) đã xảy ra vụ lật ca nô mang biển kiểm soát QNa l152 (của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông, đóng tại phường Cửa Đại, TP Hội An) do ông Lê Sen (sinh năm 1970, trú khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, TP Hội An) làm thuyền trưởng đang trên đường từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền. Không may, khi đến địa điểm cách Trạm Biên phòng Cửa Đại khoảng 1 hải lý về hướng đông bất ngờ bị lật úp. Khi xảy ra sự cố, trên ca nô có 39 người; trong đó có 3 thuyền viên và 36 hành khách.

Khi nhận được tin báo, tỉnh Quảng Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã huy động lực lượng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương cùng gần 40 ca nô, tàu và 2 trực thăng tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ lật ca nô trên vùng biển Hội An -0
Huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm nạn nhân còn mất tích. 

Đến cuối giờ chiều ngày 26/2, lực lượng cứu hộ đã tìm 35 người, trong đó 13 người đã tử vong. Tiếp đó, ngay trong đêm qua, lực lượng cứu nạn, cứu hộ cũng đã tìm được thêm thi thể 2 nạn nhân nữa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, sáng nay (27/2), tỉnh Quảng Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương cùng 2 máy bay trực thăng và hàng chục ca nô, tàu thuyền…mở rộng phạm vi tìm kiếm ngoài khơi và dọc theo bờ biển thuộc các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ... để sớm tìm kiếm được các nạn nhân còn lại trong vụ lật ca nô vào chiều 26/2.

Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ lật ca nô trên vùng biển Hội An -0
Dùng máy bay trực thăng để tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích. 

Ngoài việc hỗ trợ 10 triệu đồng/người tử vong và 4 triệu đồng/người còn sống, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh liên hệ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương, nơi có các nạn nhân gặp nạn để hỗ trợ đưa người còn sống và thi thể các nạn nhân xấu số về quê.

Cùng với huy động lực lượng, phương tiện phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân và hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng/trường hợp bị thương. Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng; đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ phương tiện đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng. 

Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ lật ca nô trên vùng biển Hội An -0
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. 

Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật ca nô

Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, ngày 26/2, vùng biển Hội An có gió và sóng lớn, nhưng chưa đến mức cấm biển ra Cù Lao Chàm. Do đó, trong ngày có nhiều tàu du lịch vẫn hoạt động, chở khách ra đảo Cù Lao Chàm và đã trở về đất liền an toàn. Nhưng riêng tàu cao tốc số hiệu QNa-1152 khi rời đảo Cù Lao Cham về phía Cửa Đại chẳng may tông vào cồn cát mới nổi và bị lật gây chết người.

Chánh Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải Quảng Nam) Trương Văn Sơn cho biết, tàu cao tốc số hiệu QNa-1152 bị lật tại vùng biển Cửa Đại (Hội An) có công suất máy 400 CV, sức chở cho phép 35 người (chưa tính thuyền viên), có hạn kiểm định đến ngày 19/1/2023. Thuyền trưởng, máy trưởng và thủy thủ trên tàu đều bảo các điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Theo ông Sơn, phương tiện này được cấp phép rời bến Cửa Đại vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 26/2. Trước khi rời bến Cù Lao Chàm về bến Cửa Đại, tàu cao tốc này được Ban Quản lý Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm cấp phép và quay vào bờ khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày.

Có mặt tại hiện trường từ tối 26/2, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, Bộ Công an đã cử đoàn công tác vào Quảng Nam cùng phối hợp với lực lượng địa phương để làm rõ vụ việc. Trước hết, yêu cầu các cơ quan chức năng, ngoài việc tìm kiếm tung tích các nạn nhân, cần xác định rõ danh tính của các nạn nhân mất tích, nhằm tránh tình trạng còn nạn nhân mất tích nhưng chưa được kiểm đếm.

Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ lật ca nô trên vùng biển Hội An -0
Lực lượng chức năng khoanh vùng, khẩn trương tìm người đang mất tích. 

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị tỉnh Quảng Nam cần kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc, bảo đảm an toàn luồng tuyến; đồng thời cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn, linh hoạt luồng tuyến nhằm tránh xảy ra sự cố tương tự.

Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ lật ca nô trên vùng biển Hội An -0
Ông Khuất Việt Hùng Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn quốc gia tham gia chỉ đạo công tác tìm kiếm. (Ảnh: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia) 

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự…

Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ lật ca nô trên vùng biển Hội An -0
Người dân địa phương đang ngóng đợi thông tin từ lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Từ hậu quả đau lòng của vụ lật ca nô đau lòng trên vùng biển Cửa Đại (Hội An), Thủ tướng Chính phủ lưu ý, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nghiên cứu phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua, trong đó có các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường thủy nội địa; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong các vụ tai nạn, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong lời chia buồn gửi tới gia đình các nạn nhân tử vong; động viên và thăm hỏi những người bị thương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Chính phủ có các biện pháp chỉ đạo các bộ, ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nói chung, an toàn giao thông đường thủy nói riêng để không xảy ra các vụ việc tương tự trên địa bàn cả nước.

Thông tin chúng tôi vừa nhận được, trong sáng nay, Cơ quan điều tra đã bắt đầu làm việc với ông Lê Sen (thuyền trưởng) cùng những người liên quan. Chiếc ca nô mang biển kiểm soát QNa-l152 cũng sẽ được đưa vào bờ để giám định, phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.