Khám bệnh và tặng quà cho người gốc Việt Nam và Khmer tỉnh Kratie

NDO - Sáng 23/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia và Chi hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kratie đã tổ chức thực hiện chương trình khám chữa bệnh từ thiện cho 500 người gốc Việt Nam và người Khmer trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Khám bệnh và tặng quà cho người gốc Việt Nam và Khmer tỉnh Kratie ảnh 1

500 người gốc Việt Nam và Khmer được khám bệnh và tặng quà. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tại đây, bà con có hoàn cảnh khó khăn được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Cùng với đó, mỗi người đến khám bệnh còn được nhận quà, mỗi suất gồm 5kg gạo, 30 nghìn riel tiền mặt và quần áo, vật dụng cá nhân.

Khám bệnh và tặng quà cho người gốc Việt Nam và Khmer tỉnh Kratie ảnh 2

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng trao quà cho người đến khám bệnh. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Phát biểu ý kiến với bà con và lãnh đạo tỉnh đông bắc Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cảm ơn chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt được học tập, lao động, vươn lên trong cuộc sống; cảm ơn nhân dân Campuchia thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ các gia đình gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn.

Khám bệnh và tặng quà cho người gốc Việt Nam và Khmer tỉnh Kratie ảnh 3

Bà con được bác sĩ tư vấn khám bệnh và phát thuốc miễn phí. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ bày tỏ mong muốn bà con gốc Việt Nam tiếp tục phấn đấu trong lao động và học tập, chấp hành đầy đủ luật pháp của Campuchia và các quy định của chính quyền địa phương. Cùng với đó, bà con cần phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng và phát triển đất nước Chùa Tháp.

Tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo và nhân dân địa phương, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kratie Kham Sopheap cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự giúp đỡ quý báu cho nhân dân Campuchia nói chung và tỉnh Kratie nói riêng.

Khám bệnh và tặng quà cho người gốc Việt Nam và Khmer tỉnh Kratie ảnh 4

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kratie Kham Sopheap đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khám bệnh từ thiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 250 bà con gốc Việt Nam và 250 người Khmer có hoàn cảnh khó khăn hôm nay là minh chứng cho thấy nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam chúng ta luôn gắn bó thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn”.

Theo bà Kham Sopheap, đây là hoạt động phù hợp các chính sách ưu tiên trong Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet. Trong đó, riêng chương trình cung cấp dịch vụ y tế phổ quát toàn dân của Chính phủ Hoàng gia Campuchia hướng tới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 450 nghìn gia đình dễ bị tổn thương, tương đương khoảng 1,5 triệu người.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Chi hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kratie Trần Văn Sách cho biết, trên toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 người gốc Việt Nam sinh sống. Bà con luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thay đổi công việc để phù hợp tình hình mới. Việc khám chữa bệnh và tặng quà hôm nay có ý nghĩa chăm sóc sức khỏe và động viên tinh thần bà con rất lớn.

Khám bệnh và tặng quà cho người gốc Việt Nam và Khmer tỉnh Kratie ảnh 5

Ông Trần Văn Sách, Chủ tịch Chi hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kratie. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Việc Việt Nam mình tổ chức chương trình khám chữa bệnh cho cả bà con gốc Việt Nam và bà con Khmer là hết sức có ý nghĩa đối với sự đoàn kết, hữu nghị cao cả giữa hai nước Campuchia và Việt Nam nói chung và ở tỉnh Kratie nói riêng. Đại sứ quán cùng Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và doanh nghiệp giúp đỡ bà con như vậy là có thêm sức khỏe và sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống”.

Hằng năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện chương trình khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho người bà con gốc Việt Nam và Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh, thành phố.

Được biết, vào đầu tháng 4 tới, trước Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của dân tộc Khmer, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia cũng dự kiến tổ chức khám bệnh từ thiện cho bà con cộng đồng tại tỉnh Kampong Chhnang, khu vực ven Biển Hồ.