Từ tháng 4 cho tới cuối năm, lượng phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm trên phạm vi cả nước sẽ gia tăng mạnh, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có nguy cơ tái diễn ùn tắc đăng kiểm.

Đề xuất lùi thời hạn thu hồi chứng chỉ đối với đăng kiểm viên hưởng án treo

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên cả nước có 1.760 đăng kiểm viên đang thực hiện kiểm định tại 277/293 trung tâm đăng kiểm với 519/545 dây chuyền kiểm định đang hoạt động, chiếm khoảng 95,22% năng lực kiểm định toàn hệ thống (16 trung tâm với 26 dây chuyền kiểm định đang dừng hoạt động), đủ đáp ứng nhu cầu kiểm định.
Ông Lê Văn Thắng, nguyên Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.

Cách chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

Ngày 31/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Thắng, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, bằng hình thức cách chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Quảng Nam thi hành kỷ luật Đảng gần 500 đảng viên

Chiều 4/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm qua, Quảng Nam đã thi hành kỷ luật Đảng gần 500 đảng viên; trong đó, có 46 đảng viên bị khai trừ Đảng.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị.

Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Sáng 5/12, tại Hội nghị lần thứ 14, Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 20, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, năm 2023, Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mô hình mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường.
Giấy xác nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông của bà Trần Thị Mộng Dung.

Làm rõ vi phạm trong việc thực hiện khai trừ đảng

Cuối năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch (Vĩnh Phúc) ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Ðảng đối với đảng viên vi phạm pháp luật. Sau thông báo này, đảng viên liên tục khiếu nại và cho rằng quyết định được đưa ra vội vàng. Ðể rộng đường dư luận, chúng tôi đã có các buổi làm việc với Huyện ủy Lập Thạch và người vi phạm.
Trụ sở xã Tam Mỹ Đông, nơi có nhiều cán bộ bị kỷ luật liên quan đến xét, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định.

Quảng Nam khai trừ Đảng 3 cán bộ xã liên quan việc cấp “bìa đỏ” trái quy định

Quảng Nam thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 cán bộ xã liên quan đến việc lập khống hồ sơ, ký hồ sơ đề nghị xét, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) cho công dân trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Lê Quang Trường phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Nhân Cơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng 3 nhiệm kỳ Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ

Ngày 1/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Công văn số 705-CVUBKTTU, thông cáo báo chí về kết quả cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Lê Quang Trường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự, Chủ tịch HĐND xã Nhân Cơ, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ và Phạm Đặng Quang, đảng viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong.
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Tô Anh Dũng.

Khai trừ Đảng đối với các đồng chí Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh

Ngày 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Quang Linh, Trợ lý đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Ông Lê Văn Phước và ông Tất Thành Cang. (Từ trái qua phải). Ảnh: TTXVN - VOV

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 7-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang, nguyên Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Văn Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên.