“ĐÁNH THỨC” TIỀM NĂNG
Theo Tiến sĩ Trần Hoàng Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu, từ sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã quán triệt sâu sắc các nội dung các nghị quyết của Đảng.
Theo đó, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã quyết tâm đổi mới sự lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Hậu, một xã vùng ven biển của tỉnh đã từ lâu nổi tiếng về tiềm năng, thế mạnh phát triển điện gió ngoài khơi xa, điện khí, du lịch sinh thái, nuôi tôm, làm muối...
Hiện nay, toàn xã có diện tích nuôi tôm lên tới 14.966 ha, cùng hàng ngàn ha nuôi nghêu, sò huyết mặt nước ven biển. Đặc biệt, tại vùng ven biển của xã hiện có hai dự án nhà máy điện gió ngoài khơi, với tổng vốn đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng, gồm dự án điện gió Hòa Bình 1 và Hòa Bình 2, do tập đoàn Phương Anh đầu tư tại đây.
Ông Hoàng Văn Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án điện gió Hòa Bình 1 và Hòa Bình 2 ở vùng ven biển xã Vĩnh Hậu cho biết, các dự án điện gió này hiện tại có 39 trụ turbine gió được đầu tư theo từng giai đoạn, vận hành những trụ điện gió đầu tiên vào năm 2021, bước đầu đem lại hiệu quả khá.
Tuy nhiên, rất tiếc là hiện nay do các đơn vị chức năng của Trung ương chưa hoàn thành đường dây 500 kV, nên sản lượng điện từ các dự án diện gió của Công ty Phương Anh nói riêng, các dự án điện gió khác nói chung tại vùng ven biển này chỉ bán “cầm chừng” khoảng 50% sản lượng điện, rất lãng phí. “Vì vậy, chúng tôi mong sao dự án đường dây 500 kV từ Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ) kéo đến xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau) sớm hoàn thành, nhằm góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng điện gió, điện khí rất lớn tại vùng ven biển này...”, ông Hoàng Văn Cường nói.
Anh Đặng Văn Bình, hơn 50 tuổi, giáo viên tại trường tiểu học ở xã Vĩnh Hậu chia sẻ: “Gia đình tôi ở vùng ven biển này gần 40 năm qua, tôi hiểu rất rõ những khó khăn, gian khổ nơi đây. Cách đây chừng 15 năm, nơi đây còn là vùng đất hoang hóa, dân cư thưa thớt, toàn cây mắm cao ngập đầu người, đường đất sình lầy. Nhưng hôm nay vùng ven biển xã Vĩnh Hậu như “khoát trên mình trước áo mới”, nhiều công trình, dự án lớn, nhất là dự án điện gió ngoài khơi, với hàng trăm trụ turbin gió sừng sững ngoài khơi bao la; dự án điện khí sắp khởi công..., làm cho vùng biển này thật sự sôi động. Nhân dân nơi đây rất vui, rất kỳ vọng sự đổi mới, phát triển trong thời gian tới...”
TRIỂN VỌNG ĐÁNG MỪNG
Những ngày đầu tháng tư lịch sử này, chúng tôi trở lại vùng ven biển xã Vĩnh Hậu, được các đồng chí lãnh đạo xã cho biết, hiện nay các nhà đầu tư lớn trong nước đang tiến hành đấu thầu thực hiện thêm 6 dự án điện gió ngoài khơi. Cấp ủy, chính quyền xã đang tích cực giải phóng mặt bằng, sớm giao “đất sạch” để các nhà đầu tư sớm khởi công thực hiện dự án.
Cũng theo các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xã Vĩnh Hậu, hiện nay Ủy ban nhân dân xã rất tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn, nhất là các dự án nhà máy điện khí hóa lỏng LNG công suất thiết kế 3.200MW, tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD, từ nguồn vốn nước ngoài...
Hiện nay, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn, nhất là các dự án nhà máy điện khí hóa lỏng LNG, dự án Hydrogen xanh; các dự án điện gió mới. Đồng thời, đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, gắn với đảm bảo an ninh-chính trị, trật tự-an toàn xã hội.
Ngoài ra, xã đang tích cực hợp tác và hỗ trợ các đơn vị chủ đầu tư thuộc các tập đoàn kinh tế của Trung ương đang đẩy nhanh thực hiện dự án đường dây 500 kV và trạm biến áp 500 kV (kết nối từ Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) về xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau), tổng chiều dài gần 150 km, nhằm góp phần phục vụ các dự án lớn của tỉnh, đặc biệt dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Mặt khác, xã Vĩnh Hậu còn được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chọn là đơn vị điểm thực hiện các mô hình kinh tế mới như: Mô hình nuôi tôm thẻ không thay nước; mô hình nuôi tôm công nghệ cao; mô hình nuôi cua mới; mô hình du lịch trải nghiệm dưới tán rừng...
“Có thể nói, hiện nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang ra sức đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhằm thật sự tạo nhiều thành tựu mới, xứng đáng niềm tin, sự kỳ vọng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự mong đợi của nhân dân trong xã...”, Tiến sĩ Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu chia sẻ.