Khai mạc “Tuần Việt Nam” tại Nga

NDO - Diễn ra từ ngày 17-23/4 với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Đại học Nga, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, “Tuần Việt Nam” là dịp để các đại biểu Nga và Việt Nam thảo luận những cơ hội và giải pháp thực chất nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác khoa học-kỹ thuật, giáo dục và văn hóa giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
Sự kiện thu hút đông đảo các đại biểu tham gia. (Ảnh: THANH THỂ)
Sự kiện thu hút đông đảo các đại biểu tham gia. (Ảnh: THANH THỂ)

Ngày 17/4, tại Moskva (Nga), Hiệp hội “Ngôi nhà Nga về hợp tác khoa học-kỹ thuật quốc tế” phối hợp Viện Trung Quốc và châu Á đương đại (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) và Trung tâm thông tin khoa học Nga long trọng tổ chức lễ khai mạc “Tuần Việt Nam” với chủ đề “Việt Nam - cửa ngõ vào châu Á”.

Sự kiện có sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của đông đảo các đại biểu, giới khoa học, đại diện doanh nghiệp hai nước Nga và Việt Nam.

Nhấn mạnh ý nghĩa thực tiễn

Tại lễ khai mạc, ông Dmitry Protasovsky, Giám đốc “Ngôi nhà Nga về hợp tác khoa học-kỹ thuật quốc tế” nhấn mạnh ý nghĩa thực tiễn của “Tuần Việt Nam” - sự kiện dự kiến được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Nga-Việt.

Khẳng định Nga và Việt Nam có quan hệ lâu đời, ông Protasovsky hy vọng 7 ngày trong “Tuần Việt Nam” với hàng loạt hoạt động ý nghĩa sẽ mang lại nhiều cơ hội để hai phía Nga và Việt Nam trao đổi và thảo luận về tiềm năng hợp tác thực chất giữa hai bên.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, ông Lê Đắc Quân khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đánh giá cao sáng kiến tổ chức “Tuần Việt Nam”, đồng thời tin tưởng sự kiện góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Nga trong nhiều lĩnh vực.

Cũng theo ông Lê Đắc Quân, “Tuần Việt Nam” càng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Nga vừa tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Khai mạc “Tuần Việt Nam” tại Nga ảnh 1
Các phiên thảo luận tập trung các giải pháp thúc đẩy quan hệ Nga-Việt. (Ảnh: THANH THỂ)

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nhấn mạnh, năm 2021, bất chấp khó khăn do dịch Covid-19, Việt Nam và Nga vẫn nỗ lực duy trì hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Kết quả, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nga năm 2021 đạt 5,5 tỷ USD. Tuy nhiên, năm 2022, do nhiều vấn đề liên quan thanh toán, hậu cần, con số này chỉ đạt 3,55 tỷ USD, giảm khoảng 35% so năm trước đó.

Theo ông Lê Đắc Quân, kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn và chưa tương xứng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga hy vọng thời gian tới, nhờ nỗ lực chung, hai nước có thể nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức cao mới, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích người dân hai nước.

Những ý tưởng mới

Một loạt các hoạt động, gồm bàn tròn, chuyên đề về khoa học-thực tiễn, kinh doanh, cũng như các sự kiện về văn hóa, lịch sử được lên lịch dày đặc trong “Tuần Việt Nam”. Các cuộc thảo luận tập trung các vấn đề cụ thể, như hợp tác khoa học-kỹ thuật, y tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin, kinh tế, du lịch, vận tải, ngân hàng, khai thác dầu khí…

Ngay trong ngày đầu, các đại biểu đã tích cực đưa ra những giải pháp, ý tưởng mới nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt-Nga thời gian tới.

Ông Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN (Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga) lưu ý, các doanh nghiệp Nga và Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về vận chuyển và thanh toán.

Theo ông Mazyrin, các giải pháp là có, song hai bên cần tiếp tục nỗ lực và triển khai công việc thực chất, tận dụng mạnh mẽ những cơ hội hiện có.

Ông Mazyrin giải thích thêm, thí dụ về vận chuyển, Nga và Việt Nam có thể tiếp tục đẩy mạnh các tuyến đường sắt, đường biển kết nối hai nước hiện nay.

Khai mạc “Tuần Việt Nam” tại Nga ảnh 3
Nhiều hoạt động văn hóa được lên lịch trong "Tuần Việt Nam". (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga nhấn mạnh, địa chính trị thay đổi làm xuất hiện khó khăn, song đi kèm đó là những cơ hội mới.

Để ứng phó hiệu quả, Việt Nam và Nga cần nỗ lực hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung nâng cao mức độ hội nhập kinh tế lẫn nhau. Nhằm đạt mục tiêu này, tăng cường kim ngạch thương mại song phương là chưa đủ.

Theo ông Đỗ Xuân Hoàng, hai nước cũng cần đẩy mạnh đầu tư trực tiếp vào các thị trường của nhau.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga cũng đề xuất xem xét khả năng thành lập Hội đồng chuyên gia tư vấn, gồm đại diện các bộ, ban, ngành, giới khoa học và doanh nghiệp, cũng như các tổ chức phi chính phủ của hai nước. Chức năng của Hội đồng là thảo luận, hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư hai nước bằng các biện pháp cụ thể, có hệ thống.

Tăng cường kim ngạch thương mại song phương là chưa đủ. Nga và Việt Nam cũng cần đẩy mạnh đầu tư trực tiếp vào các thị trường của nhau.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Quốc Hùng, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Trung tâm chiến lược Nga ở châu Á (Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Nga) nhấn mạnh, trong bối cảnh quy mô hợp tác kinh tế nói chung suy giảm, Việt Nam và Nga cần duy trì và mở rộng (nếu có thể) các cơ chế và dự án hiện có.

Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng đưa ra nhiều đề xuất về tháo gỡ khó khăn trong vấn đề thanh toán và hậu cần, cũng như về hạn ngạch hàng hóa, để sản phẩm hai nước có cơ hội tiếp cận thị trường của nhau.

Trong sự kiện “Tuần Việt Nam” năm nay, bên cạnh các phiên thảo luận khoa học, người tham gia có thể hòa mình vào không gian ấn tượng mang tên Việt Nam, tìm hiểu những nét đặc trưng của “dải đất hình chữ S” qua một loạt sự kiện về văn hóa, lịch sử.