Khai mạc triển lãm ảnh chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022

NDO - Chiều 8/9, tại Bảo tàng Lịch sử Quân đội nhân dân Lào, thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Quốc phòng Lào tổ chức khai mạc triển lãm ảnh quan hệ Lào-Việt Nam qua các thời kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tại lễ khai mạc Triển lãm ảnh. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Các đại biểu tại lễ khai mạc Triển lãm ảnh. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời Việt Nam, có Thượng tá Phạm Anh Dũng, Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào. Trung tướng Sonthong Phomlavong, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, đại diện các cơ quan, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Lào cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Sonthong Phomlavong đã ôn lại lịch sử 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam, đồng thời khẳng định, đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước trong giai đoạn mới, là thành quả to lớn trong kháng chiến cách mạng giành thắng lợi của hai dân tộc Lào và Việt Nam.

Khai mạc triển lãm ảnh chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 ảnh 1
Trung tướng Sonthong Phomlavong, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào phát biểu tại buổi lễ. (ẢNH: Trịnh Dũng)

Trung tướng Sonthong Phomlavong cho biết, triển lãm ảnh là một trong những hoạt động của Quân đội nhân dân Lào nhằm kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022, thể hiện lòng biết ơn và ý chí kiên định của hai nước cũng như quân đội hai nước Lào và Việt Nam trong việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu.

Trung tướng Sonthong Phomlavong nhấn mạnh, triển lãm là dịp để cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn, sâu sắc để tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp, cũng như bảo vệ thành quả cách mạng mãi mãi vững bền.

Triển lãm cũng là dịp để giới thiệu những kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, xây dựng lực lượng, xây dựng hậu cần-kỹ thuật, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Triển lãm ảnh trưng bày 148 bức ảnh theo 4 chủ đề gồm: “Tình hữu nghị hàng xóm láng giềng”; “Tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu đặc biệt”; “45 năm hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam”; “Phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 8 đến hết ngày 17/9/2022 tại Bảo tàng Lịch sử Quân đội nhân dân Lào, thủ đô Vientiane.