Khai mạc lễ hội chùa Bái Đính xuân Quý Mão 2023

NDO - Ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết âm lịch), tiếng chuông, tiếng trống khai mạc lễ hội tâm linh chùa Bái Đính xuân Quý Mão năm 2023, thuộc tỉnh Ninh Bình lại vang vọng khắp một vùng non xanh, nước biếc.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đánh trống khai hội chùa Bái Đính.
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đánh trống khai hội chùa Bái Đính.

Tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn du khách thập phương, người dân và các tín đồ phật tử.

Lễ hội chùa Bái Đính là một trong những lễ hội lớn mở đầu cho những lễ hội hành hương về vùng đất Cố đô Hoa Lư ngàn năm văn hiến. Với ưu thế quần thể chùa rộng, có nhiều điển tích gắn với sự nghiệp dựng nước giữ nước của các triều đại Đinh-Tiền Lê-Lý. Là nơi vua Quang Trung thực hiện nghi lễ tế cờ, động viên tướng sĩ tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh xâm lược nước ta. Cùng những điển tích tín ngưỡng của người Việt phụng thờ: Thánh Nguyễn Minh Không, thần Cao Sơn, tín ngưỡng thờ mẫu và những triết lý nho giáo... càng làm tôn vinh sự đặc sắc khác biệt của lễ hội chùa Bái Đính so với nhiều lễ hội khác.

Khai mạc lễ hội chùa Bái Đính xuân Quý Mão 2023 ảnh 1

Một góc hội chùa Bái Đính thu hút đông đảo khách du lịch tham dự.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bái Đính cho biết: “Chùa Bái Đính là biểu trưng của những giá trị văn hóa đạo đức; nơi tập trung tinh hoa trí tuệ sáng tạo của nhân dân trong vùng và cả nước làm nên một trung tâm lớn về tâm linh, tín ngưỡng hoằng pháp độ sinh. Là nơi thỏa nguyện nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và các tín đồ phật tử, góp phần tô điểm thêm thắng tích Phật giáo trong Quần thể Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn gắn kết đạo với đời; luôn đồng hành cùng dân tộc. Dù trải qua nhiều biến cố thăng trầm, chùa Bái Đính vẫn được nhân dân trong vùng gìn giữ cho mãi về sau.”

Trong giờ phút khai hội linh thiêng, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đông đảo nhân dân, khách du lịch thập phương cùng thực hiện các nghi lễ Phật giáo, cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình.

Khai mạc lễ hội chùa Bái Đính xuân Quý Mão 2023 ảnh 2

Tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc lễ hội chùa Bái Đính.

Năm nay, phần hội chùa Bái Đính sôi động hơn bao gồm: Lễ rước kiệu bài vị thờ thần Cao Sơn, Đức thánh Nguyễn Minh Không, Bà chúa Thượng Ngàn và rước kiệu lên chùa cổ.

Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ ngày mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch.