Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao về hợp tác lao động CLMTV lần thứ tư

NDO -

NDĐT- Ngày 20-8, Hội nghị quan chức cấp cao về hợp tác lao động giữa năm nước Campuchia - Lào - Myanmar- Thái-lan - Việt Nam (CLMTV) lần thứ tư đã khai mạc tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Thế Thảo Tuấn).
Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Thế Thảo Tuấn).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam là đơn vị đăng cai tổ chức. Với chủ đề “An sinh xã hội: Tính liên thông của bảo hiểm xã hội cho người lao động di cư trong CLMTV”, Hội nghị lần này là hoạt động tiếp nối thành công của các sự kiện trên đã được thống nhất giữa các nước thành viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam Doãn Mậu Diệp cho rằng, sáng kiến tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng và cấp Quan chức giữa năm nước sẽ góp phần giúp năm quốc gia tăng cường công tác quản lý lao động di cư giữa các nước nói chung, cũng như lao động vùng biên giới giữa năm quốc gia nói riêng, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Với nền tảng hợp tác chặt chẽ trên các phương diện kinh tế, văn hóa và chính trị, các nước CLMTV quyết tâm hướng tới mở rộng hội nhập và kết nối kinh tế nhằm bảo đảm thịnh vượng bền vững chung. Trong những năm vừa qua, hợp tác giữa các nước CLMTV không ngừng được mở rộng thông qua các diễn đàn mở đã, đang và sẽ nhanh chóng giúp năm nước đạt được mục tiêu trên, đồng thời nâng cao vai trò của năm nước với tư cách là các thành viên tích cực, có trách nhiệm của một mái nhà chung ASEAN.

Không chỉ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, du lịch, các nước CLMTV không ngừng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động - việc làm. Với đặc điểm địa lý chung đường biên giới, di cư lao động qua biên giới là một trong những ưu tiên lớn trong hợp tác CLMTV, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước đã thúc đẩy người dân tại các tỉnh dọc biên giới không ngừng di cư sang quốc gia lân cận tìm kiếm việc làm và đa phần trong số họ là lao động phổ thông. Trước thực tế đó, nhằm quản lý tốt lao động di cư, đặc biệt lao động di cư qua biên giới giữa các nước CLMTV, với sáng kiến của Chính phủ Thái-lan, Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Hội nghị Quan chức cao cấp về lao động CLMTV lần thứ nhất đã được tổ chức vào năm 2015. Việt Nam là nước đang cai tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng và Quan chức cấp cao về lao động CLMTV lần thứ hai vào tháng 8 năm2017.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng nhấn mạnh, chủ đề lần này của Hội nghị cũng phù hợp với mục tiêu nhằm hiện thực hóa cam kết được đưa ra trong Tuyên bố chung của các Bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng về Hợp tác Lao động trong CLMTV lần thứ hai, đồng thời phù hợp với ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, chú trọng bảo đảm đóng và hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động di cư trước bối cảnh lao động di cư đang ngày càng gia tăng giữa năm nước.

Hội nghị cũng đã dành thời gian rà soát thực hiện cam kết của năm nước đã được thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng CLMTV lần thứ hai, cũng như chuẩn bị các nội dung ưu tiên nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng về hợp tác lao động CLMTV lần thứ ba sẽ diễn ra tại Cam-pu-chia năm 2019.

Theo nghiên cứu của ILO về độ bao phủ an sinh xã hội đối với lao động di cư, việc di cư trong khu vực ASEAN ngày càng tăng. Trong đó, khoảng 87% người lao động di cư không có tay nghề hoặc tay nghề thấp. Tại khu vực ASEAN, ba quốc gia Malaysia, Thái-lan và Singapore là điểm đến của hơn 90% lao động di cư với tác động lớn của kiều hối. Tăng cường an sinh xã hội là phương tiện cần thiết để bảo vệ người dân ASEAN trước các tác động tiêu cực của hội nhập khu vực.