Khai mạc hội chợ lớn nhất thế giới về thiết bị di động tại Tây Ban Nha

NDO -

Hội chợ các thiết bị di động toàn cầu (MWC) năm 2021 đã được khai mạc trong ngày 28/6 tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, song với quy mô nhỏ hơn mọi năm và các biện pháp phòng dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Vua Felipe V của Tây Ban Nha và Thủ tướng Pedro Sanchez đã dự lễ khai mạc hội chợ kéo dài bốn ngày này. MWC 2021 là một trong số những sự kiện công nghệ quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại châu Âu kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. 

MWC diễn ra dưới hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại ba hội trường của trung tâm hội nghị Barcelona, thay vì tám hội trường như mọi năm và số người tham dự được giới hạn ở mức 50.000 người. Mặc dù vậy, nhiều tập đoàn hàng đầu trên thế giới như Samsung, Nokia, Google hay Facebook... không trực tiếp hiện diện tại hội chợ lần này, do lo ngại nguy cơ dịch bệnh. Số khách tham dự thực tế cũng chỉ được kỳ vọng ở mức 30.000-35.000 người.

Tại MWC năm nay, ban tổ chức đưa ra giá vé ưu đãi chỉ 21 euro (25 USD) cho cư dân ở Tây Ban Nha, thấp hơn rất nhiều so với mức giá hàng trăm euro mọi năm. Những người tham gia sự kiện phải trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện trước đó không quá 72 giờ, đồng thời phải ký tên vào một bản cam kết về điều kiện sức khỏe tốt. Họ cũng được yêu cầu luôn đeo khẩu trang y tế FFP2 và tuân thủ nguyên tắc về lối đi bộ một chiều.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban tổ chức MWC đã quyết định lùi thời điểm tổ chức sự kiện trong năm 2021 cho đến cuối tháng 6, thay vì vào tháng 2 như thường lệ.

MWC là sự kiện quảng bá các thiết bị điện tử công nghệ tiên tiến nhất thế giới diễn ra thường niên tại Barcelona của Tây Ban Nha. Hằng năm, sự kiện này thu hút hơn 100.000 người tham gia trên toàn thế giới với tổng giá trị các hợp đồng đạt được tại đây lên tới gần 500 triệu euro (586 triệu USD). Năm nay, ban tổ chức hi vọng có khoảng 30-35.000 người sẽ tham dự hội chợ, tuy nhiên cũng thừa nhận "rất khó dự báo chính xác".

MWC 2021 diễn ra trong bối cảnh doanh số điện thoại thông minh đang phục hồi trên toàn cầu sau khi sụt giảm vào năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Doanh số điện thoại thông minh toàn cầu trong năm 2020 giảm 5,9% xuống còn 1,29 tỷ chiếc, là năm giảm thứ tư liên tiếp.

Tuy nhiên, theo công ty nghiên cứu IDC, doanh số năm nay được dự báo tăng 7,7% và sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2025 do nhu cầu đổi điện thoại ở các nước giàu và đà phục hồi nhanh hơn dự báo của các nền kinh tế đang nổi.