Khai mạc Hội chợ công nghiệp, thương mại, sản phẩm làng nghề Hà Giang

NDO -

NDĐT - Tối 13-12, Hội chợ công nghiệp, thương mại, sản phẩm làng nghề tỉnh Hà Giang do Bộ Công thương và UBND tỉnh Hà Giang tổ chức đã khai mạc. Hội chợ với quy mô hơn 300 gian hàng của 150 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh Hà Giang tham gia.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sản của Hà Giang.
Gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sản của Hà Giang.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, đây là dịp để các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại các tỉnh, thành phố trong khu vực miền núi phía bắc có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác kinh tế và liên kết kinh doanh. Đồng thời giúp các doanh nghiệp trong nước quảng bá thương hiệu sản phẩm, phát triển thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế.

Tại hội chợ, 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hà Giang cũng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề của địa phương mình, qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng các sản phẩm như: Mật ong bạc hà Mèo Vạc; gạo Già Dui huyện Xín Mần; cam sành Bắc Quang; rượu ngô Quản Bạ…