Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

NDO - Từ ngày 1 đến 5/7, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu, thăm và làm việc tại Liên bang Nga.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tại cuộc hội đàm với Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Irina Podnosova, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, thời gian gần đây quan hệ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Liên bang Nga không ngừng được củng cố, hai bên trao đổi nhiều đoàn thăm chính thức cấp cao.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác thiết thực và hiệu quả; chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp, số hóa trong thủ tục tố tụng, tính nhất quán trong các quyết định của tòa án và khối lượng công việc hiện tại của các thẩm phán…

Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp ảnh 1
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình hội đàm với Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Irina Podnosova.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tòa án tối cao Liên bang Nga hỗ trợ cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật phá sản, đào tạo tư pháp nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án...

Đồng ý với đề xuất của Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Irina Podnosova khẳng định, Liên bang Nga và Việt Nam có quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, trong đó có lĩnh vực tư pháp. Bà mong muốn, các cơ quan tư pháp hai nước sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa.

Trong cuộc gặp Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chia sẻ một số thông tin về sự hợp tác của các cơ sở đào tạo của Tòa án và Viện kiểm sát ở Việt Nam. Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, chính sự hợp tác này góp phần bảo đảm việc thực thi công lý của các cơ quan tòa án Việt Nam tốt hơn.

Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp ảnh 2
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình gặp Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn Viện Kiểm sát tối cao Việt Nam và Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong điều kiện hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ.

Ông Igor Krasnov cho rằng, hai bên cần thường xuyên tổ chức các sự kiện để trao đổi kinh nghiệm chống lại các mối đe dọa tội phạm xuyên biên giới hiện nay, cải thiện các hoạt động giám sát trong khuôn khổ chương trình hợp tác chung, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Liên bang Nga, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và đoàn đoàn đại biểu đã gặp gỡ, làm việc với Chánh án Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga Valery Zokin, Chánh án Tòa án giám đốc thẩm chung thứ ba Vasily Voloshin, Chánh án Tòa án thành phố Moskva Mikhail Ptitsyn, lãnh đạo Học viện quản lý Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Kết quả các cuộc gặp, làm việc đều rất thiết thực, hiệu quả, tạo cơ hội để các cơ quan Tòa án Việt Nam tham khảo kinh nghiệm của Liên bang Nga trong tiến trình cải cách tư pháp, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hệ thống tòa án hai nước.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Saint Petersburg.