Khai mạc Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa

Tối 3/6, tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa lần thứ 10-2023 với chủ đề "Khánh Hòa - Khát vọng phát triển".
0:00 / 0:00
0:00
Lễ khai mạc Festival Khánh Hòa lần thứ 10. (Ảnh NGỌC HÒA)
Lễ khai mạc Festival Khánh Hòa lần thứ 10. (Ảnh NGỌC HÒA)

Festival Biển là một trong những hoạt động quan trọng kỷ niệm 370 năm Khánh Hòa xây dựng và phát triển. Với tiềm năng và lợi thế về biển, Khánh Hòa đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn mình trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, giàu bản sắc; trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong khuôn khổ Festival Biển lần này có hơn 70 hoạt động, sự kiện như lễ hội đường phố; lễ hội cầu ngư; lễ hội áo dài; hội hát bài chòi và các tích tuồng cổ; thi đấu cờ người; hội thi vẽ tranh; các hoạt động triển lãm mỹ thuật-nhiếp ảnh, xúc tiến du lịch; giới thiệu văn hóa, ẩm thực; hội thảo khoa học-giáo dục... Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa bế mạc vào tối 6/6.

Quy hoạch vùng nguyên liệu sâm Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo chương trình phát triển sâm Việt Nam, các địa phương có tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên phù hợp cho việc nuôi trồng, phát triển sâm Việt Nam, gồm các tỉnh: Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.

Trong đó, vùng nguyên liệu sâm Việt Nam quy mô hàng hóa được phát triển tại các tỉnh: Quảng Nam, Kon Tum và Lai Châu.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm 2030 bảo tồn nguồn gien sâm Việt Nam ngoài tự nhiên gắn với bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng; phấn đấu diện tích trồng sâm Việt Nam đạt 21.000ha vào năm 2030; sản lượng khai thác từ năm 2030 đạt 300 tấn/năm (diện tích khai thác khoảng 1.000ha/năm); định hướng đến năm 2045 phát triển sâm Việt Nam thành ngành hàng mang thương hiệu quốc tế, có giá trị xuất khẩu cao, tạo nguồn thu quan trọng cho các địa phương, phấn đấu đưa Việt Nam thành nước sản xuất sâm lớn trên thế giới.

Bình Định thu hút vốn đăng ký đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản

Đến nay, tỉnh đã thu hút được 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,13 tỷ USD, trong đó đến từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản là 19 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 94,17 triệu USD.

Trong đó có 10 dự án công nghiệp, vốn đầu tư 72,30 triệu USD; 7 dự án thương mại, dịch vụ, vốn đầu tư 1,03 triệu USD; 2 dự án nông nghiệp, vốn đầu tư 20,84 triệu USD. Các dự án đầu tư của Nhật Bản hoạt động hiệu quả.

Tỉnh Bình Định xác định năm 2023 và những năm tiếp theo tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế-xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động xúc tiến, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến Bình Định tìm hiểu, hợp tác đầu tư.

Bộ Công thương hỗ trợ Tỉnh Bình Thuận xây dựng kinh tế tập thể

Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương vừa phối hợp Sở Công thương tỉnh Bình Thuận và nền tảng mạng xã hội TikTok tổ chức "Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho kinh tế tập thể và hợp tác xã".

Nội dung khóa tập huấn tập trung vào các chủ đề như: Hướng dẫn và hỗ trợ học viên tự triển khai các hoạt động bán hàng trên nền tảng số từ khâu chuẩn bị, tạo tài khoản, đưa sản phẩm lên gian hàng và theo dõi đơn hàng; cách chụp ảnh, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm; cách thức gói bọc, vận chuyển bảo đảm chất lượng sản phẩm và truyền đạt thông tin về sản phẩm với khách hàng thông qua hoạt động livestream.

Bưởi Ninh Thuận được cấp mã số xuất khẩu sang Mỹ

Bưởi là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận được Bộ Nông nghiệp Mỹ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng với diện tích 23ha, thuộc xã Phước Bình. Mã số này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/6/2023.

Cục Bảo vệ thực vật đã có văn bản giao mã số Irads cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận để thông báo cho đại diện người dân trong vùng trồng có mã số biết để xuất khẩu và tuân thủ đúng các quy định của Mỹ. Đồng thời, Chi cục tiếp tục thực hiện giám sát để bảo đảm các vùng trồng này luôn duy trì tình trạng tuân thủ quy định của nước nhập khẩu, kiểm tra thực tế và gửi báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật.

Khai mạc Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa ảnh 1

Bưởi Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận đã được cấp mã số xuất khẩu sang Mỹ.