Khai mạc Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

NDO - Sáng 16/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc với sự tham dự của hơn 2.300 đại biểu, đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên trong cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc có chủ đề là “Giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, nêu cao tinh thần thành lập Đảng vĩ đại, tự tin, tự cường, kiên trì đường lối căn bản và đổi mới sáng tạo, phấn đấu vươn lên, dũng cảm tiến bước, đoàn kết phấn đấu để xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”.

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX trình bày Báo cáo gồm 15 phần: Công tác trong 5 năm qua và sự biến đổi vĩ đại trong 10 năm thời đại mới; tầm cao mới trong việc Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác; sứ mệnh và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới trên hành trình mới; đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới, ra sức thúc đẩy phát triển chất lượng cao; thực thi chiến lược chấn hưng đất nước bằng khoa học và giáo dục, tăng cường bảo đảm nguồn nhân lực cho xây dựng và hiện đại hóa; phát triển nền dân chủ nhân dân toàn diện, bảo đảm nhân dân làm chủ; kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, thúc đẩy xây dựng Trung Quốc pháp quyền; thúc đẩy tự tin, tự cường văn hóa, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa rực rỡ; tăng cường phúc lợi dân sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; thúc đẩy phát triển xanh và sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên; đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định xã hội; thực hiện các mục tiêu phấn đấu nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, mở ra cục diện mới hiện đại hóa quốc phòng và quân đội; kiên trì và hoàn thiện “một nước, hai chế độ”, thúc đẩy thống nhất Tổ quốc; thúc đẩy hòa bình và phát triển trên thế giới, xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại; kiên định quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, đi sâu thúc đẩy công trình vĩ đại mới, xây dựng Đảng trong thời đại mới.

Khai mạc Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 1

Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, nơi tổ chức Đại hội.

Tổng kết công tác nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định các vấn đề trọng đại như sửa đổi Hiến pháp, đi sâu cải cách bộ máy Đảng và Nhà nước, kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 và tầm nhìn đến năm 2035, tổng kết toàn diện những thành tựu và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, 10 năm qua kể từ Đại hội XVIII, đất nước đã trải qua 3 sự kiện có ý nghĩa lớn: kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng; chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới; hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cuộc chiến chống đói nghèo, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thực hiện mục tiêu phấn đấu “trăm năm” thứ nhất vào năm 2021.

Khai mạc Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 2

Phiên khai mạc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chiến lược chung chia làm hai giai đoạn: Từ năm 2020 đến năm 2035, cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa; từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp; đồng thời, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết chặt chẽ chung quanh Trung ương Đảng, đóng góp thiết thực cho công cuộc chấn hưng đất nước, phấn đấu để xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại…

Diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mới tuyên bố hoàn thành mục tiêu phấn đấu “trăm năm” thứ nhất, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, Đại hội XX có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong thời điểm bản lề khi đất nước Trung Quốc bước lên hành trình mới, xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, hướng tới mục tiêu phấn đấu “trăm năm” thứ hai.

Theo chương trình Đại hội, trong 7 ngày (từ 16 đến 22/10), các đại biểu sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa XIX; xem xét, thông qua Ðiều lệ Ðảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa mới.