Khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Nam Phi

Đại hội toàn quốc 15 của Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) sẽ tiến hành đánh giá chính trị toàn diện trong 5 năm qua, phân tích những thách thức hiện tại, cập nhật chương trình và phát triển quan điểm và nhiệm vụ chiến lược.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi, Tiến sĩ Blade Nzimande. (Ảnh: REUTERS)
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi, Tiến sĩ Blade Nzimande. (Ảnh: REUTERS)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 13/7, Đại hội toàn quốc lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) đã khai mạc tại thị trấn Boksburg, nằm ở phía Đông thành phố Johannesburg.

Diễn ra trong 4 ngày từ 13-16/7 với chủ đề “Cùng nhau xây dựng một phong trào xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ của người lao động và người nghèo”, Đại hội toàn quốc lần thứ 15 của SACP sẽ tiến hành đánh giá chính trị toàn diện trong 5 năm qua, phân tích những thách thức hiện tại, cập nhật chương trình và phát triển quan điểm và nhiệm vụ chiến lược cho 5 năm tới.

Phát biểu tại buổi họp báo về Đại hội, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi, Tiến sĩ Blade Nzimande cho biết trọng tâm của báo cáo chính trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ 15 là cấp bách thực hiện các giải pháp lâu dài cho những thách thức kinh tế xã hội ảnh hưởng đến người lao động và người nghèo - đại đa số người dân của Nam Phi.

Những điều này phản ánh các cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn ảnh hưởng đến chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn cầu bao gồm đại dịch Covid-19, các cuộc khủng hoảng kinh tế - trong trường hợp của Nam Phi đặc trưng bởi mức độ nghèo đói cao, bất bình đẳng, thất nghiệp và nhiều cuộc khủng hoảng liên quan đến tái sản xuất xã hội - và biến đổi khí hậu. Đại hội cũng sẽ bầu ra Ban Chấp hành trung ương nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Nzimande bày tỏ mong muốn Đại hội “diễn ra mạnh mẽ nhưng là sự tập hợp thống nhất của các tổ chức đảng cơ sở”. Ông cho biết: “Chương trình mới được đề xuất sẽ được thông qua tại Đại hội lần này sẽ là về cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội ở Nam Phi, với động lực là xây dựng một phong trào xã hội chủ nghĩa Nam Phi hùng mạnh - bao gồm công nhân và người nghèo”.

Tổng Bí thư Nzimande cũng thừa nhận Đại hội được diễn ra trong một thời kỳ có thể là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của nền dân chủ Nam Phi kể từ năm 1994. Ông cho biết: “Vì vậy, Đại hội có trách nhiệm rất lớn là vạch ra con đường phía trước”.

Được thành lập sau hội nghị diễn ra tại thành phố Cape Town từ ngày 30/7 đến ngày 1/8/1921, Đảng Cộng sản Nam Phi là một trong những đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin đầu tiên và có số lượng đảng viên cộng sản lớn nhất tại châu lục. Cho đến nay, Đảng Cộng sản Nam Phi đã có hơn 330.000 đảng viên trên toàn quốc.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nam Phi cũng như toàn thể đảng viên của Đảng và nhân dân Nam Phi.

Nội dung điện mừng nhấn mạnh:

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Nam Phi đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng củng cố, phát triển, có nhiều đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và tiến bộ tại Nam Phi và Nam phần châu Phi.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng với bề dày truyền thống cách mạng, Đại hội toàn quốc lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Nam Phi sẽ thông qua những nghị quyết quan trọng, tiếp tục định hướng sự nghiệp đấu tranh vẻ vang của những người cộng sản Nam Phi vì độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì lợi ích của nhân dân lao động, góp phần củng cố, thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các lực lượng cộng sản, công nhân, cánh tả, tiến bộ tại Nam Phi, châu Phi và trên thế giới.