Khắc phục vi phạm đất đai tại Bắc Kạn

NDO - Ngày 3/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) Hoàng Nguyễn Việt cho biết, tiếp thu, kiểm tra, xử lý phản ánh của Báo Nhân Dân về những vi phạm trong quản lý đất đai tại xã Quảng Chu, đến nay, huyện đã điều chuyển, kỷ luật một số cán bộ liên quan.
0:00 / 0:00
0:00
Một nhà xưởng “mọc” trái phép trên đất lâm nghiệp ở Quảng Chu.
Một nhà xưởng “mọc” trái phép trên đất lâm nghiệp ở Quảng Chu.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã quyết định phân công lại thành viên Ban Thường vụ và thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã Quảng Chu.

Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm khắc về việc để xảy ra sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh các đơn vị, cán bộ liên quan khi có kết quả thanh tra cuối cùng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới cũng quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chu sang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Tâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới quyết định điều động ông Ngô Thế Khôi, công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Quảng Chu đến đảm nhận chức danh công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường tại Ủy ban nhân dân xã Yên Hân.

Đồng thời, huyện Chợ Mới cũng kỷ luật ông Ngô Thế Khôi bằng hình thức hạ bậc lương. Lý do kỷ luật là do ông Ngô Thế Khôi đã tái phạm hành vi vi phạm nghĩa vụ của công chức khi thi hành công vụ quy định tại Khoản 5, Điều 9; vi phạm quy định những điều cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ tại Khoản 1, Điều 18, Luật Cán bộ công chức.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới Hoàng Nguyễn Việt cho biết: Đây đang là những bước xử lý, chấn chỉnh vi phạm ban đầu. Hiện tại, Thanh tra huyện đang thanh tra toàn diện việc quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, giao thông... tại xã Quảng Chu. Trên cơ sở kết luận, kiến nghị xử lý tại Kết luận thanh tra, huyện Chợ Mới sẽ tiếp tục xử lý, khắc phục các vi phạm.

Trước đó, vào tháng 9/2022, Báo Nhân Dân đăng bài “Hàng loạt vi phạm về đất đai tại Bắc Kạn”, phản ánh tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân ngang nhiên, bất chấp quy định pháp luật để tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng, hủy hoại đất và xây dựng nhiều xưởng chế biến gỗ quy mô lớn tại xã Quảng Chu.