Kêu gọi nối lại đối thoại về Triều Tiên

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên nối lại đối thoại hướng tới hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 cuối tuần trước.
0:00 / 0:00
0:00

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Sáng 21/2, giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định lại rằng, bán đảo Triều Tiên phải là một “khu vực hợp tác”. Để giảm căng thẳng, các bên cần triển khai ngay các bước nối lại đối thoại vì hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa; theo đuổi giải pháp hòa bình, ngoại giao và toàn diện; tăng cường các kênh liên lạc, tránh những tuyên bố đối đầu và tạo thuận lợi cho đối thoại.

Trong cuộc điện đàm ngày 20/2, các đặc phái viên Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Cho rằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên gây quan ngại với cộng đồng quốc tế, ba nước nhất trí phối hợp tăng cường khả năng ứng phó, nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ quan ngại về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia đối thoại. Quan chức ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington cam kết theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao đối với Triều Tiên.

Trong khi đó, bác bỏ bình luận của phía Mỹ cho rằng những “quốc gia bảo vệ Triều Tiên” đang khiến khu vực và thế giới đứng trước nguy cơ xung đột, Trung Quốc và Nga nhấn mạnh: Hành động của Triều Tiên có nguyên nhân từ việc Mỹ liên tục tiến hành tập trận quân sự lớn trong khu vực và triển khai hệ thống vũ khí chiến lược đe dọa an toàn của Bình Nhưỡng. Trung Quốc và Nga cũng cho rằng, các bên nên tránh “tiêu chuẩn kép” trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên.