Kết nối tri thức, khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành một mạng lưới mở về tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, thế hệ trí thức trẻ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước cùng gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và hình thành những sáng kiến hợp tác mới.

Quang cảnh Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)
Quang cảnh Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 5/9, tại thành phố Daegu (Hàn Quốc), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan (Hàn Quốc) phối hợp với Đại học Yeungnam tổ chức Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc (VK Connect 2026) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”.

Diễn đàn là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

Tham dự Diễn đàn có: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan; Giáo sư Choi Oe Chool, Hiệu trưởng Đại học Yeungnam; bà Park Yoon Kyung, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Daegu; đại diện Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Hội Chuyên gia, Tri thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA); đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp khu vực Daegu-Gyeongbuk; và gần 300 giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học, trí thức và du học sinh Việt Nam đang sinh sống, nghiên cứu và làm việc tại Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan nhấn mạnh, Diễn đàn Kết nối Tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026 được tổ chức với nỗ lực tiếp tục mở rộng và thắt chặt cộng đồng trí thức, nhà khoa học và du học sinh Việt Nam tại khu vực phía Nam Hàn Quốc. Mục tiêu cốt lõi là hợp lực các cá nhân nhiều nỗ lực thành nguồn lực chung cho hai nước; vừa phục vụ công cuộc đổi mới sáng tạo của Việt Nam, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Hàn Quốc trong các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), y sinh, môi trường và giao lưu văn hóa.

Nêu rõ ba tiêu chí hoạt động, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan nhấn mạnh, việc duy trì diễn đàn thường niên để thắt chặt sự gắn kết cộng đồng, đồng thời đề cao tính thực chất thông qua các kết quả cụ thể như công trình nghiên cứu chung, dự án hợp tác hay cơ hội việc làm thực tế.

“Dù một diễn đàn khó có thể làm thay đổi thế giới ngay lập tức, nhưng sự hội tụ "đúng người, đúng thời điểm" hoàn toàn có thể tạo nên những chuyển biến lớn lao trong tương lai”, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan khẳng định.

Về phần mình, Hiệu trưởng Đại học Yeungnam, Giáo sư Choi Oe-chool cho biết, Đại học Yeungnam sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán để Diễn đàn Kết nối Tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026 không chỉ dừng lại ở các trao đổi học thuật, mà trở thành nền tảng giao lưu bền vững giữa sinh viên, chuyên gia Việt Nam với giới hàn lâm, các nhà khoa học, doanh nghiệp và chính quyền địa phương tại Hàn Quốc.

diendan1.jpg
Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan, Giáo sư Lee Chun Young, Phó Hiệu trưởng Đại học Yeungnam, và các chuyên gia trao các giải “Báo cáo thuyết trình khoa học xuất sắc nhất” và “Báo cáo áp phích khoa học xuất sắc nhất” cho những tác giả nổi bật tại Diễn đàn. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Đánh giá cao định hướng của Diễn đàn vào các ngành công nghiệp tương lai như AI, dữ liệu lớn, bán dẫn và công nghệ sinh học, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Daegu Park Yoon-kyung, cam kết thành phố Daegu sẽ thông qua các văn phòng đại diện tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để tiếp tục làm cầu nối vững chắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực giữa hai quốc gia.

Một điểm nhấn của Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026 là các phiên chuyên đề với hơn 60 đề tài nghiên cứu thuộc 8 nhóm lĩnh vực, trải rộng từ công nghệ thông tin, AI, vật liệu mới, năng lượng, bán dẫn, tự động hóa, cơ khí chính xác, công nghệ lượng tử đến y sinh và quản trị kinh doanh.

Tại Diễn đàn, có 16 giáo sư và chuyên gia hai nước Việt Nam và Hàn Quốc tham gia chủ tọa, đánh giá các báo cáo khoa học. Qua đó, diễn đàn không chỉ tạo môi trường giao lưu học thuật và cọ xát chuyên môn cho các nhà nghiên cứu trẻ mà còn mở ra cơ hội đưa các kết quả nghiên cứu đến gần hơn với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường và quá trình thương mại hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, Tọa đàm “Định hướng nghề nghiệp tương lai” dành cho du học sinh tại Busan, Daegu, Changwon và các khu vực lân cận cũng thu hút sự quan tâm, với các nội dung về nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên AI, khởi nghiệp, chính sách thu hút nhân tài, kỹ năng nghề nghiệp và những vấn đề liên quan đến visa, việc làm tại Hàn Quốc.

Ông Trương Nguyễn Tam Nguyên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Daegu, thành viên Ban Điều hành Hội Chuyên gia, Tri thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA), thành viên Ban tổ chức Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026 cho rằng, giá trị quan trọng của diễn đàn nằm ở khả năng đưa những trí thức Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Hàn Quốc đến gần nhau hơn.

“Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là tạo ra một sự kiện để gặp gỡ, mà quan trọng hơn là hình thành một mạng lưới có khả năng kết nối lâu dài. Mỗi chuyên gia, mỗi nhà khoa học có thể mạnh ở một lĩnh vực khác nhau; nhưng khi những nguồn lực ấy được kết nối đúng cách, chúng ta có thể tạo nên những nhóm nghiên cứu chung, những dự án cụ thể và những giá trị thiết thực cho cả Việt Nam và Hàn Quốc,” ông Trương Nguyễn Tam Nguyên chia sẻ.

Ông Trương Nguyễn Tam Nguyên cho rằng, Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026 cũng tạo thêm một không gian để thế hệ trí thức trẻ và du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc tìm được những người đồng hành, người hướng dẫn và cơ hội phát triển nghề nghiệp; từ đó vừa hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại, vừa duy trì sự gắn bó và đóng góp cho quê hương.

Với vai trò đơn vị đồng tài trợ Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc xác định việc đồng hành với các chương trình kết nối chuyên gia, trí thức là một phần quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

diendan3.jpg
Các đại biểu tham dự Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc năm 2026 chụp ảnh kỷ niệm.
(Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Nhận xét về ý nghĩa của diễn đàn, Tiến sĩ Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia Tri thức Việt Nam-Hàn Quốc cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ nguồn nhân lực, mà còn là một bộ phận quan trọng trong mạng lưới đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế của đất nước.

“Việt Nam có nguồn lực trí thức ngày càng lớn tại Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc có thế mạnh hàng đầu về công nghệ, công nghiệp, nghiên cứu-phát triển và thương mại hóa. Điều chúng ta cần làm là xây dựng những cơ chế kết nối để tri thức gặp tri thức, nhưng xa hơn nữa, để tri thức gặp doanh nghiệp, công nghệ gặp thị trường và những ý tưởng tốt có cơ hội trở thành những dự án hợp tác cụ thể”, Tiến sĩ Trần Hải Linh nhận định.

Theo Tiến sĩ Trần Hải Linh, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hợp tác giữa hai nước cần tiếp tục được mở rộng từ các lĩnh vực truyền thống về thương mại, đầu tư sang khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, AI, công nghệ sinh học, công nghiệp tương lai và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong tiến trình đó, các mạng lưới như Hội Chuyên gia, Tri thức Việt Nam-Hàn Quốc, cùng hệ sinh thái doanh nghiệp-đầu tư của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc có thể góp phần tạo nên sự kết nối ba chiều “Trí thức-Công nghệ-Doanh nghiệp”. Đồng thời, qua đó, tăng cường liên kết giữa cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chính quyền địa phương Hàn Quốc.

Khép lại chương trình, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan cùng Giáo sư Lee Chun Young, Phó Hiệu trưởng Đại học Yeungnam, và các chuyên gia đã trao các giải “Báo cáo thuyết trình khoa học xuất sắc nhất” và “Báo cáo áp phích khoa học xuất sắc nhất” cho những tác giả nổi bật ở 8 nhóm chủ đề.

Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành một mạng lưới mở về tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, thế hệ trí thức trẻ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước cùng gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và hình thành những sáng kiến hợp tác mới.

Có thể bạn quan tâm