Kết nối thế giới bằng số liệu thống kê

NDO -

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) Việt Nam phối hợp Uỷ ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) tổ chức Diễn đàn cấp cao về ACSS và Hệ thống thống kê Việt Nam.

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TCTK)
Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TCTK)

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, thống kê ngày càng có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của nhân loại, đặc biệt trong những thời điểm thế giới trải qua nhiều biến động khó lường như hiện nay. 

Vì vậy, Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ TCTK trong các hoạt động thống kê. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế về lĩnh vực thống kê để kịp thời cập nhật, chia sẻ kiến thức mới và phương pháp luận thống kê tiên tiến, giúp ngày càng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hoạt động thống kê chính thức.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự gắn kết và chủ động thích ứng của các cơ quan thống kê trong khu vực nhằm cung cấp thông tin thống kê chính xác, kịp thời phục vụ các Chính phủ đưa ra những quyết sách đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành nền kinh tế một cách hiệu quả, phòng ngừa, kiểm soát dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả dịch bệnh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phục hồi kinh tế. Nhờ đó, niềm tin của người dân đối với khả năng ứng phó dịch bệnh của các chính phủ trong khu vực đều ở mức cao.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng, thông qua đối thoại và hợp tác, cơ quan thống kê các nước sẽ cùng tìm được tiếng nói chung để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của số liệu thống kê theo tinh thần Ngày Thống kê thế giới năm 2020 “Kết nối thế giới bằng số liệu đáng tin cậy”.

Chia sẻ về thống kê trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, việc thống kê, theo dõi dòng tiền FDI là công cụ quan trọng giúp NHNN ổn định thị trường ngoại hối. Bên cạnh số liệu tự thống kê qua các tài khoản nhà đầu tư phải đăng ký tại các ngân hàng, NHNN cũng sử dụng nhiều số liệu hữu ích khác từ các cơ quan khác như TCTK, Tổng cục Thuế… nhằm thống kê, theo dõi đầy đủ số liệu về lợi nhuận, doanh thu của các doanh nghiệp FDI.

Cùng với việc theo dõi tình hình dòng tiền vào và ra khỏi Việt Nam, NHNN cũng thống kê, theo dõi việc vay nợ nước ngoài các doanh nghiệp FDI để quản lý tình hình vay nợ nước ngoài của quốc gia.

Tuy nhiên, hiện mới chỉ thống kê được số tiền các nhà đầu tư mang vào, chưa thống kê được các tài sản, hàng hoá khác nhà đầu tư đưa vào Việt Nam. Đặc biệt, hiện chưa có số liệu thống kê về lợi nhuận để lại tái đầu tư của các doanh nghiệp FDI trong khi đây là con số rất quan trọng để đánh giá hiệu quả cũng như mức độ quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài ở thị trường Việt Nam. Đây là những vấn đề cần được nghiên cứu, khắc phục trong thời gian tới để nâng cao chất lượng số liệu thống kê.

Ở vai trò đồng chủ tọa diễn đàn, Tổng cục trưởng Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của số liệu thống kê nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, tự lực, tự cường, gắn kết và chủ động thích ứng, Diễn đàn lần này là cơ hội để các thành viên thông báo cho nhau những thành tựu đạt được trong 10 năm hình thành ACSS, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh thế giới có những biến động khó lường như hiện nay.

Trước đó, Hội nghị Ủy ban Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN lần thứ 10 (ACS10), do TCTK Việt Nam chủ trì đã được tổ chức trực tuyến trong hai ngày 8 và 9-12.

Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN về Thống kê với chủ đề “Cùng nhau gắn kết nâng cao năng lực ACSS để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng” cũng là lúc đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, TCTK Việt Nam đã phối hợp với Bộ phận thống kê ASEAN (ASEANstats) chủ động tìm biện pháp khắc phục và điều phối công tác thống kê ASEAN theo hướng tăng cường tương tác qua môi trường mạng, tổ chức các phiên họp theo hình thức trực tuyến.