Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

LTS-Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa ký ban hành Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận này.
Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ

Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ

Toàn văn Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Tỉnh ủy Ninh Bình quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 18/9, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tỉnh ủy Ninh Bình nhận thức rõ, đây là những văn bản có tính định hướng, xác định rõ quan điểm của Đảng đối với các nội dung quan trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề quan trọng đang đặt ra về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Dự án trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ tại huyện Long Thành do Donacoop làm chủ đầu tư.

Thực hiện dứt điểm kết luận Thanh tra Chính phủ về dự án của Donacoop

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xác nhận, đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, thực hiện dứt điểm các nội dung Thanh tra Chính phủ đã có kết luận, chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có liên quan đến Dự án trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ do Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) làm chủ đầu tư tại huyện Long Thành.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương

“Quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học, chặt chẽ,... có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả” là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại phiên bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.
Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc. (Ảnh: DUY LINH)

Tổ chức tốt Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bảo đảm chất lượng, tiết kiệm thời gian

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo kết luận về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với những đề xuất được nêu trong Báo cáo và đề nghị các cơ quan cần tập trung cao độ, rà soát kỹ lưỡng các nội dung kỳ họp nhằm vừa bảo đảm chất lượng, vừa rút ngắn tối đa thời gian để tổ chức thành công kỳ họp.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quán triệt Kết luận, Quy định Trung ương 4, khóa XIII

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho hơn 1.800 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 20/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 21 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu Lược ghi ý kiến Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng phát biểu tại hội nghị.

Phải tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn (*)

Sáng 12-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại Hội nghị tổng kết Năm Việt Nam ASEAN 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết Năm Việt Nam ASEAN 2020

Chiều 11-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết Năm Việt Nam ASEAN 2020. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.