Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh về tăng cường nghiên cứu sức khỏe phụ nữ, được giới chức Nhà trắng nhấn mạnh là "gói hành động toàn diện nhất" nhằm thúc đẩy nghiên cứu sức khỏe phụ nữ, vì mục tiêu thu hẹp khoảng cách giới trong các thử nghiệm lâm sàng và chăm sóc sức khỏe.
Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/3 cho biết họ đã huy động được 10 triệu USD trong 24 giờ sau khi ông Biden đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ.
Ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội lưỡng viện, trong đó nêu bật những thành tựu của ông kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Bản Thông điệp cũng đưa ra tầm nhìn chiến lược, gửi gắm thông điệp đến cử tri Mỹ, cho thấy những đường hướng mà Tổng thống Biden sẽ lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới nếu tái đắc cử.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang Idaho, trong khi đối thủ còn lại của ông là Nikki Haley chưa giành chiến thắng nào.
Chính quyền của Tổng thống Biden được cho là sẽ đầu tư tăng cường năng lực quân sự nhằm cạnh tranh với Trung Quốc và Nga, tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Nhà Trắng ngày 20/11 thông báo gia nhập nền tảng truyền thông xã hội Threads của Tập đoàn Meta - "đại kình địch" của nền tảng truyền thông xã hội X thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, nước này và Trung Quốc cần bảo đảm cạnh tranh giữa hai bên sẽ không biến thành xung đột. Hai bên cũng cần quản lý mối quan hệ song phương một cách có trách nhiệm.
Chiều 11/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Chiều tối 10/9, ngay sau cuộc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế, thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chiều 10/9, ngay sau Lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chiều 10/9, Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón.
Chiều 10/9, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10-11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden Jr., sinh ngày 20/11/1942, tại Scranton, bang Pennsylvania. Ngày 20/1/2021, ông Biden đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2021-2025.
Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt bước tiến dài trong hợp tác song phương. Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.
Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, diễn ra trong năm Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2013-2023). Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt bước tiến dài trong hợp tác song phương.
Trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định, chuyến thăm này là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đó là các đời Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đều thăm Việt Nam.
Nhà Trắng cho biết tại New Delhi, Tổng thống Biden và lãnh đạo các đối tác G20 dự kiến thảo luận một loạt nỗ lực chung nhằm ứng phó những vấn đề toàn cầu, như chuyển đổi năng lượng sạch.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi những kết quả đạt được nhờ triển khai các chính sách kinh tế chủ chốt kể từ khi ông lên nắm quyền, nhấn mạnh những thành tựu trong nỗ lực tạo việc làm và thúc đẩy đầu tư vào dự án phát triển năng lượng sạch.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã chỉ thị chính quyền liên bang hỗ trợ bổ sung cho công tác phục hồi sau thảm họa cháy rừng tại Hawaii khiến ít nhất 53 người thiệt mạng.
Sắc lệnh được chờ đợi từ lâu này cho phép Bộ trưởng Tài chính Mỹ cấm hoặc hạn chế một số khoản đầu tư của Mỹ vào các thực thể ở Trung Quốc hoạt động trong 3 lĩnh vực: chất bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo.
Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/7 thông báo, ông Recep Tayyip Erdogan cùng ngày đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển, thương vụ cung cấp chiến đấu cơ F-16 và mục tiêu của Ukraine gia nhập NATO.
Nhân dịp kỷ niệm 247 năm Quốc khánh Mỹ (4/7/1776-4/7/2023), Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi áp đặt lệnh cấm bán các loại vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn trên toàn nước Mỹ.
Ra mắt chiến lược “Bidenomics”, Tổng thống Joe Biden muốn cử tri Mỹ thấy rõ hơn những nỗ lực và thành tựu kinh tế mà chính phủ đạt được trong hai năm qua. Nhà trắng kỳ vọng, chiến lược phát triển kinh tế sẽ tạo “cú huých” mạnh mẽ cho ông Biden trong nỗ lực tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024.