Ít nhất 35 người thiệt mạng trong vụ sập cầu treo ở Ấn Độ

NDO - Ngày 30/10, thông tin từ giới chức Ấn Độ cho biết, ít nhất 35 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi 1 cây cầu treo ở bang Gujarat, miền tây nước này bị sập vào cùng ngày.
0:00 / 0:00
0:00
Cây cầu treo bị sập ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng. (Ảnh: PTI)
Cây cầu treo bị sập ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng. (Ảnh: PTI)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút (giờ địa phương) chiều nay. Ngay sau khi có thông tin về vụ việc, giới chức địa phương đã cử nhiều xe cứu thương khẩn trương đến hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ.

Amit Jhala, quản lý cấp cao của bệnh viện nhà nước nơi các nạn nhân được đưa đến cấp cứu cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng ít nhất 30 người đã thiệt mạng, nhiều người đã được cứu sống trên sông và một số vẫn đang mất tích".

Kênh truyền hình địa phương Zee News đưa tin, có khoảng hơn 400 người đã có mặt trên cây cầu bắc qua sông Machhu ở thị trấn Morbi vào thời điểm cầu sập.

Video hiện trường vụ sập cầu ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng. (Nguồn: ANI)

Theo thông tin ban đầu từ giới chức địa phương, cây cầu đã bị sập vì không thể chịu được sức nặng của nhiều người trên cầu vào thời điểm tai nạn xảy ra.

Đoạn video phát sóng trên kênh Zee News cho thấy hàng chục người đang đu bám vào dây cáp của cây cầu bị sập, trong khi các đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu họ.

Được xây dựng từ thế kỷ 19, cây cầu lịch sử dài 230m nói trên đã tạm dừng hoạt động để tu sửa trong vòng 6 tháng và chỉ vừa mới được mở cửa trở lại vào tuần trước.

Đang có chuyến thăm và làm việc tại Gujarat trong 3 ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chỉ đạo giới chức bang này điều động các đội cứu hộ khẩn trương đến hiện trường, đồng thời yêu cầu cung cấp hỗ trợ bằng tiền mặt cho gia đình những người có thân nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ việc.