Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ngày 14/3 tuyên bố thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đã bị tiêu diệt - đối tượng được coi là "một trong những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất” trên thế giới.
Hội đồng Bảo an nhất trí nhóm khủng bố IS vẫn là một mối đe dọa an ninh toàn cầu nghiêm trọng, bất chấp việc cộng đồng quốc tế nhiều năm qua đã nỗ lực không ngừng nhằm tiêu diệt tổ chức này.
Quân đội Nigeria thông báo, các tay súng có liên hệ với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng mới đây đã đột kích vào một căn cứ quân sự ở đông bắc nước này, khiến 6 binh sĩ thiệt mạng.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch bắt giữ 30 nghi phạm có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tịch thu nhiều tài liệu kỹ thuật số.
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, nước này sẽ “làm những gì có thể để tránh sự chia cắt ở Syria”, ngăn chặn “làn sóng di cư hàng loạt” cũng như nguy cơ “xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan”.
Nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), nhánh của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan, đã thừa nhận sát hại 10 người tại một ngôi đền của người Hồi giáo Sufi ở tỉnh Baghlan, miền bắc nước này.
Châu Âu đang đứng trước mối lo ngại về làn sóng khủng bố gia tăng đe dọa an ninh Lục địa Già. Hàng loạt các vụ tấn công xảy ra mới đây ở Pháp, Đức, Anh, Áo đều có bóng dáng của những kẻ cực đoan có liên quan tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Các nhánh của tổ chức khủng bố này được cài cắm ở nhiều nơi, tìm cách đẩy mạnh xu hướng cực đoan hóa ở khu vực, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh và sự ổn định của châu Âu.
Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM) của Mỹ thông báo đã thực hiện một cuộc không kích ở Syria, tiêu diệt Abu-’Abd al-Rahman al-Makki, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Hurras al-Din liên kết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố một thành viên của nhóm này đã thực hiện vụ tấn công bằng dao vào ngày 23/8 tại Đức, khiến 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
Bốn phạm nhân nhà tù IK-19 Surovikino đã dùng dao tấn công các quản giáo và phạm nhân khác khiến 3 nhân viên nhà tù thiệt mạng và 5 người bị thương, đồng thời bắt một số nhân viên trại giam làm con tin.
Oman được đánh giá là một trong những quốc gia có an ninh ổn định nhất khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, vụ tấn công vào tối 15/7 đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ IS trỗi dậy trong khu vực.
Các phần tử thánh chiến đã chặn 3 xe buýt chở dân thường, buộc các xe và hành khách phải di chuyển hướng về một khu rừng nằm giữa Bandiagara và Bankass.
Nhà chức trách Mỹ đang lo ngại nguy cơ các thành phần cực đoan ở nước này có thể hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) và thực hiện những vụ khủng bố tương tự vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Moskva của Nga vào tháng trước.
Tờ New York Times công bố video đã được xác minh cho thấy, các tay súng chưa rõ danh tính đã xông vào Trung tâm thương mại Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva vào tối 22/3 (theo giờ địa phương) và nổ súng vào những người đến dự buổi biểu diễn nhạc tại đây. Tòa nhà cũng bị phóng hỏa trong cuộc tấn công khủng bố đẫm máu này.
Đêm 22/3, một nhóm khủng bố đã tấn công phòng hòa nhạc Crocus ở ngoại ô Moskva, làm hơn 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công.
Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở Krasnogorsk, ngoại ô thủ đô Moskva, Nga đã lên tới hơn 60 người. Vụ tấn công này còn khiến hơn 100 người khác bị thương.
Theo một nguồn tin phương Tây, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công bằng súng vào trung tâm thương mại Crocus City Hall gần thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 theo giờ địa phương, làm ít nhất 40 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.
Vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ Công giáo buổi sáng ở một trường đại học thể thao tại thành phố Marawi, bang Mindanao, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, khoảng 50 người khác bị thương.
Quá trình biến đổi khí hậu diễn ra khốc liệt trên toàn cầu khiến cho nguy cơ mất an ninh nguồn nước trở thành vấn đề cấp bách. Điều này đã và đang liên tục được nhắc đến, trước thềm Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28). Bảo đảm an ninh nguồn nước là mệnh lệnh của sự tồn vong, đối với loài người.
Ngày 3/8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết, Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi - thủ lĩnh của nhóm này, đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ ở tây bắc Syria.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 30/4 tuyên bố lực lượng tình báo nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Hussein al-Qurashi tại Syria.
Theo hãng tin AFP, Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 27/3 thông báo, ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày gần trụ sở Bộ Ngoại giao nước này.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 23/1 đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công ngôi làng Mukungwe ở miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, khiến ít nhất 23 dân thường thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu mới nhất xảy ra tại khu vực đầy bất ổn này.
Trong tháng 12, quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 10 chiến dịch và các cuộc đột kích. Các chiến dịch này bao gồm cả 3 chiến dịch được triển khai ngày 20/12 với Lực lượng Dân chủ Syria, đồng minh của Mỹ.
Hãng tin Reuters (Anh) dẫn các nguồn tin từ lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan cho biết, một nhóm đối tượng có vũ trang đã nổ súng bên trong một tòa nhà chủ yếu dành cho người nước ngoài ở trung tâm thủ đô Kabul.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu tại khu đền thờ Hồi giáo Shah Cheragh ở thành phố Shiraz, miền nam Iran ngày 26/10.
Lực lượng chức năng Israel đã bắt giữ 6 nam giới người Arab trú tại thành phố Nazareth. Các đối tượng này đang bị thẩm vấn do tình nghi âm mưu tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở Israel.