Iraq: Xe chở người hành hương Iran va chạm với xe tải, 11 người chết

Một xe minibus chở người hành hương Iran đã va chạm với một xe tải và bốc cháy tại tỉnh Babil, phía nam thủ đô Baghdad, khiến 11 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nguy kịch.
0:00 / 0:00
0:00
Chiếc xe buýt nhỏ bốc cháy sau vụ va chạm khiến ít nhất 11 người hành hương Iran thiệt mạng, ngày 11/9. (Ảnh chụp màn hình: Twitter)
Chiếc xe buýt nhỏ bốc cháy sau vụ va chạm khiến ít nhất 11 người hành hương Iran thiệt mạng, ngày 11/9. (Ảnh chụp màn hình: Twitter)

Quan chức y tế Iraq cho biết 11 người Hồi giáo dòng Shiite Iran hành hương đã thiệt mạng ngày 11/9 khi chiếc xe minibus chở họ va chạm với một xe tải và bốc cháy ở tỉnh Babil, phía nam thủ đô Baghdad.

Tài xế lái chiếc xe chở người hành hương cũng thiệt mạng.

Người phát ngôn cơ quan y tế tỉnh Babil, ông Ahmed al-Jibouri cho biết ngoài các nạn nhân thiệt mạng, có 4 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Tài xế xe tải đã bị tạm giữ để thẩm vấn. Theo giới chức Iraq, nguyên nhân tai nạn là tài xế sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe và chạy với tốc độ cao.

Hãng tin Mehr của Iran dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ nước này, ông Majid Mirahmadi cho biết do mức độ nghiêm trọng của tai nạn và hỏa hoạn, chưa thể nhận dạng được các thi thể nạn nhân.

Ông cho biết thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về Iran để xác định danh tính.

Theo các số liệu chính thức, gần 2 triệu tín đồ Hồi giáo Iran đã đến Iraq tham dự lễ hành hương Arbaeen năm nay tại thành phố Karbala.